HLV Winfried Schafer không coi Thái Lan là ứng cử viên vô địch

18/12/2012 19:35 GMT+7 | AFF Cup 2012

(Thethaovanhoa.vn) - Bất bại suốt từ đầu giải, Thái Lan được đánh giá cao khi bước vào trận chung kết với đối thủ Singapore. Tuy nhiên, một ngày trước trận chung kết lượt đi, HLV Winfried Schafer đột ngột khiêm tốn khi thừa nhận đội bóng của mình không phải là ứng cử viên nặng ký nhất.

"Tôi không cho rằng chúng tôi là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất. Chúng tôi còn hai trận chung kết với Singapore, một ở đây (Singapore- PV) và một tại Bangkok. Trước mắt, chúng tôi phải tập trung chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi còn sau đó, tiếp tục nói chuyện về trận lượt về ở Bangkok.

Trước mắt, chúng tôi phải tập trung chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi vào ngày mai và sau đó mới nói tiếp về trận chung kết lượt về ở Bangkok.

Jalan Besar là một SVĐ nhỏ, Singapore là một đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ tốt. Chúng tôi sẽ phải chơi tập trung từ những phút đầu tiên cho tới giây cuối cùng của trận đấu. Chúng tôi sẽ phải chơi tập trung, giành quyền kiểm soát bóng và giữ trận đấu theo cách mà mình mong muốn", Winfried Schafer tuyên bố.


Thái Lan đặt mục  tiêu có 3 điểm ngay trên sân Singapore. Ảnh: AFF

Mặc dù Thái Lan vẫn đang bất bại nhưng Winfried Schafer không cho rằng đội bóng của mình đã hoàn thiện mọi mặt và đội bóng có quá ít sự chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

"Tôi rất hạnh phúc khi chúng tôi đã có mặt trong trận chung kết. Tôi đã không dám chắc chắn điều gì khi chúng tôi có buổi tập đầu tiên vào ngày 1/11. Nếu mọi người nhìn vào thời gian chuẩn bị cho giải đấu tôi nghĩ rằng sẽ là một ngạc nhiên lớn khi chúng tôi có mặt tại đây. Chúng tôi không có nhiều trận đấu giao hữu, chủ yếu là tập luyện và thi đấu nội bộ để chuẩn bị và giờ đây đã có mặt ở trận chung kết lượt đi.

Tôi xin cảm ơn các cầu thủ, những người trợ lý, bác sỹ, cán bộ chuyên môn của đội nhưng chúng ta không nên thỏa mãn sau những gì đã đạt được vì chúng tôi muốn giành chiến thắng tại AFF Cup năm nay".

Nhiều người đánh giá Datsakorn Thonglao cùng Teerasil Dangda là hai nhân tố quan trọng nhất làm nên sức mạnh của đội tuyển Thái Lan nhưng HLV Winfried Schafer cho rằng không nên đánh giá thấp vai trò của những cầu thủ còn lại:

"Tôi không nghĩ rằng Thái Lan chỉ có 2 cầu thủ đó, chúng tôi có tất cả 22 cầu thủ tốt và đều rất quan trọng. Trong đội bóng của chúng tôi, các cầu thủ phải có tinh thần tập thể và chơi ăn ý với nhau".

Cũng theo HLV Winfried Schafer, Teerasil Dangda chính là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Á hiện nay trong khi Datsakorn Thonglao là cầu thủ có lối chơi thông minh với những đường chuyền chính xác cho đồng đội.

Thái Lan đã vượt qua ĐKVĐ Malaysia với tổng tỷ số 3-1 ở vòng bán kết nhưng Winfried Schafer nhận định Singapore mới là bài test thực sự cho mục tiêu vô địch Đông Nam Á của Thái Lan.

"Tôi nghĩ rằng hai đội bóng mạnh nhất giải đấu năm nay đều đã có mặt trong trận chung kết. Tôi đã xem trận đấu bán kết của Singapore và họ đã thi đấu ấn tượng. Không dễ dàng gì cho chúng tôi trong trận đấu ngày mai nhưng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ đạt phong độ cao, thể hiện sự tập trung để đạt kết quả tốt trước khi bước vào thi đấu trận lượt về.

Singapore là một tập thể tốt, họ có tinh thần chiến đấu cao và đang góp mặt trong trận chung kết. Không đội bóng nào đi đến trận chung kết mà không có nhiều cầu thủ giỏi cả.

Nhưng khi tôi là HLV của đội tuyển Thái Lan, tôi muốn đội bóng giành chiến thắng. Chúng tôi không chơi chỉ với mục tiêu kiếm một trận hòa. Chúng tôi đến sân khách thi đấu và muốn giành trọn 3 điểm ở đây".

Chí Lâm(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm