Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 12/9/2012

13/09/2012 16:00 GMT+7 | Bản tin văn hóa

(TT&VH/TTXVN) - Trân trọng mời quý vị theo dõi Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 12/9/2012.

*Tiệc phim ngắn trực tuyến quốc tế Yxine FF 2012

Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo công bố chương trình Yxine FF – Tiệc phim ngắn quốc tế 2012 sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Đây là một chương trình được thực hiện bởi Yxine FF, một dự án tình nguyện, phi lợi nhuận và độc lập với mong muốn tạo sân chơi bổ ích cho các nhà làm phim trẻ trên khắp thế giới.

*Đặc sắc Hội diễn nghệ thuật quần chúng khu vực phía Bắc năm 2012

Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc khu vực miền Bắc năm 2012, với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi” được tổ chức tại thành phố Sơn La từ ngày 10 đến 12/9. Tại Hội diễn lần này, 18 đoàn nghệ thuật quần chúng đã cống hiến cho khán giả những chương trình nghệ thuật độc đáo, mang đậm bản sắc từng địa phương.

*Tổng kết cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Lễ Hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành một thương hiệu, một sản phẩm du lịch của thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 12/09, UBND TP. Đà Nẵng đã họp hội nghị Tổng kết cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) 5 năm (2008-2012) nhằm đánh giá lại lễ hội này.

*Diện mạo Bắc Trung Bộ qua những tấm ảnh

Một sự kiện nhiếp ảnh khu vực quan trọng nhất trong năm 2012 đã được tổ chức tại Nghệ An – quê hương của Bác Hồ kính yêu vào ngày 10/9. Đó là Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung bộ gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lần thứ XIX với chủ đề: “Đất nước, con người Bắc Trung bộ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

*Khai mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế tại Bolivia

Liên hoan nhạc jazz quốc tế năm 2012 đã khai mạc tại thủ đô La Paz của Bôlivia, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ 11 quốc gia Mỹ Latin và châu Âu. Theo sáng kiến của nghệ sĩ Chilê Juan Pereira, liên hoan được tổ chức thường niên tại 3 thành phố lớn của Bolivia gồm La Paz, Ên An-tô và Santa Cruz với những buổi biểu diễn trong các nhà hát hoặc trên các đường phố.

* “Middnight's Children” có thể không được phát hành ở Ấn Độ

Bộ phim Midnight's Children được đạo diễn Deepa Mehta dàn dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Salman Rushdie, nhiều khả năng sẽ không được phát hành ở Ấn Độ. Phim đã được trình chiếu tại LHP Quốc tế Toronton (Canada) đang diễn ra và dự kiến được phát hành khắp thế giới vào tháng 10-11

*Angelina Jolie thăm người tị nạn Syria ở Jordan

Đặc phái viên của Liên hiệp quốc, nữ diễn viên Angelina Jolie, đang ở Jordan để thăm những người Syria đã phải trốn chạy khỏi cuộc nội chiến ở đất nước họ. Cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Nasser Judeh và Antonio Guterres, Cao ủy trưởng Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc, Jolie tới tham trại Zatari, nơi trú ngụ của khoảng 27.000 người tị nạn Syria

*Nhà hàng dưới lòng đất tại Phần Lan

Nhà hàng Muru của Phần Lan hiện đang tổ chức sự kiện có tên Muru Pops Down in Tytyri, đưa thực khách xuống lòng đất dùng bữa tại hầm mỏ Tytyri nằm cách mặt đất 80 mét.

*Quần thể công trình về ngày 11/9 tráng lệ nhưng quá đắt

Quần thể công trình tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ đang gây xôn xao dư luận vì mức giá quá đắt đỏ của nó. Ngoài việc có đơn giá xây dựng lên tới gần 1 tỉ đôla Mỹ, chi phí điều hành của công trình có thể lên tới cả chục triệu đô la mỗi năm và gây ra những áp lực tài chính trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm