Với Tito, Messi không còn bất khả xâm phạm?

19/10/2012 13:25 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Ngược với kình địch Real, Barca không hề bị tàn phá đội hình bởi “virus FIFA”. Tuy vậy, thể lực của những trụ cột ít nhiều bị tác động sau hai trận liên tiếp cùng ĐTQG. Thế nên, trước khi bước vào giai đoạn nặng nề với 3 trận đấu chỉ trong vòng một tuần, Tito Vilanova có thể sẽ cất Lionel Messi trên băng ghế dự bị tại La Coruna cuối tuần này.

Trong đợt thi đấu vòng loại World Cup 2014 và giao hữu quốc tế vừa kết thúc, đã có 15 cầu thủ đội hình một Barca được triệu tập làm nhiệm vụ quốc gia. Trong số đó, có đến 9 người phải đá trọn vẹn 180 phút là Montoya, Alba, Adriano, Mascherano, Busquets, Cesc Fabregas, Alexis Sanchez, Messi và Pedro. Barca đã không rơi vào cảnh ngộ nhiễm “virus FIFA” đồng loạt như Real, nhưng trên thực tế nhiều cầu thủ cho thấy dấu hiệu mệt mỏi.


Messi có thể ngồi dự bị tại Riazor

Messi, Mascherano và Sanchez đã không tham dự buổi tập đầu tiên của Barca khi trở lại Joan Gamper vì trải qua chuyến bay dài. Rất có thể, khi bước vào chuyến làm khách ở La Coruna cuối tuần này, Messi sẽ được Tito Vilanova cho phép nghỉ ngơi để lấy lại nền tảng thể lực tốt nhất. Deportivo hiện tại không phải thách thức quá lớn với Barca, trong khi phía trước đội bóng xứ Catalunya phải đá 3 trận chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi.

Nếu thực sự Tito để Messi ngồi dự bị, đó có thể xem là quyết định táo bạo của nhà cầm quân 44 tuổi này về chiến thuật và nhân sự. Điều này rất hiếm thấy dưới thời người tiền nhiệm và cũng là bạn thân của Tito: Pep Guardiola huyền thoại.

Messi ngồi ngoài ở La Coruna?

Cách đây vài ngày, Messi đã kỷ niệm tròn 8 năm được ra mắt Barca trong một trận đấu chính thức, cũng là mùa thứ 9 của anh tại Camp Nou. Trong 9 mùa giải khoác áo Barca, đã có tổng cộng 32 lần Messi phải về Argentina làm nhiệm vụ quốc gia. Sau các trận đấu với Argentina, khi trở lại Joan Gamper, Messi ngay lập tức phải tham dự vào 17 trận cùng Barca trên các mặt trận; 11 lần khác anh bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị; và chỉ 4 lần không thi đấu.

17 Trong 9 mùa giải ở Camp Nou, có 32 lần Messi trở về thi đấu cho ĐTQG Argentina, và ngay sau đó phải đá chính 17 trận cho Barca. Có 11 trận khác Messi vào sân từ ghế dự bị, và chỉ 4 lần anh vắng mặt.

1 Mùa trước, Messi chỉ ngồi dự bị đúng 1 trận đấu trong khuôn khổ La Liga và đá chính 36 trận khác (vắng mặt một trận vì bị treo giò; trong trận gặp Sporting hồi tháng Hai). Ngoài ra, anh còn 2 trận ngồi dự bị ở Cúp Nhà Vua.

18 Kể từ đầu mùa, Messi đã đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp vào 18 trong tổng số 28 bàn của Barca trên 3 mặt trận. Trong đó, có 12 bàn và 6 đường chuyền quyết định (3 La Liga, 2 Champions League và 1 Siêu Cúp TBN).

Những lần Messi không phải thi đấu cho Barca sau các trận khoác áo ĐTQG chủ yếu thuộc triều đại Frank Rijkaard. Khi ấy, Messi còn là cầu thủ trẻ. Dưới thời Pep, trừ mùa giải đầu khi Messi phải đá Olympic Bắc Kinh, anh gần như không vắng mặt sau các trận quốc tế. Trong 4 mùa giải mà Pep cầm quân, chỉ có đúng 3 lần Messi vào sân từ ghế dự bị sau khi vừa khoác áo Argentina vài ngày trước đó. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của Messi với “Pep Team”, cũng như nền tảng thể lực của anh tốt như thế nào.

Không tính các đợt thi đấu quốc tế, thực tế Pep cũng rất “tiết kiệm” việc để Messi ngồi dự bị. Trong mùa giải đầu tiên với Pep, 12/51 trận của Messi bắt đầu từ ghế dự bị. Những mùa tiếp theo lần lượt là 8 (trên tổng số 53 trận), 9 (55) và 3 (60) trận dự bị. Riêng mùa trước, Messi chỉ ngồi dự bị duy nhất một trận tại La Liga, và hai trận còn lại thuộc Cúp Nhà Vua.

Vừa bắt đầu công việc mới, Tito đã để Messi ngồi ngoài một trận, trong chuyến làm khách trước Getafe cách nay một tháng. Khi ấy, Messi vừa phải đá các trận của Argentina ở vòng loại World Cup 2014. Trong chuyến đi đến La Coruna, khả năng Tito để Messi ngồi dự bị là rất cao. Kể từ khi thay thế Pep, Tito chứng minh được rằng ông rất quyết đoán, mạo hiểm và luôn làm những điều bất ngờ. Do vậy, để Messi ngồi ghế dự bị trên sân Riazor cũng là một điều bình thường với Tito, và càng lột tả thêm sự đa dạng mà ông đang thổi vào Barca.

Với Tito, không phải là Messi không còn là bất khả xâm phạm, khi vai trò của anh vẫn rất quan trọng (ghi 12 bàn sau 11 trận, thực hiện 6 đường chuyền quyết định trong tổng số 28 bàn). Chỉ là, Messi đang toàn diện hơn, và Barca cũng đa dạng hơn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Ngọc Huy

Barca không bị hành hạ như Real

Từ đầu mùa giải, Barca liên tục mất người vì chấn thương, nổi bật nhất là hai trung vệ Pique - Puyol. Bên cạnh đó là nhiều trường hợp phải nghỉ thi đấu dài hoặc ngắn ngày (mới nhất là Dani Alves). Tuy vậy, giai đoạn các ĐTQG thi đấu vừa qua đã không tác động xấu đến lực lượng nhân sự của Tito, dù mất đến 15 cầu thủ đội hình một vì các trận quốc tế.

Đáng chú ý, các cầu thủ Barca phải đá rất nhiều chứ không phải chỉ tập trung với ĐTQG cho vui. Cụ thể, số cầu thủ làm nhiệm vụ quốc tế của Tito đã thi đấu tổng cộng 2.266 phút, trong tổng số 2.790 phút tối đa. So với giai đoạn tập trung của các ĐTQG tháng trước (ít hơn hai người, vì Pique và Alves vắng mặt), học trò của Tito phải đá nhiều hơn 489 phút.

Montoya, Alba, Adriano, Mascherano, Busquets, Cesc Fabregas, Alexis Sanchez, Messi và Pedro thi đấu trọn vẹn 180 phút chính thức, trong khi Valdes là người duy nhất không có mặt phút nào. Thành tích của các cầu thủ Barca cũng rất đáng nể: 7 bàn thắng. Messi có 3 bàn trong hai cho Argentina, và Pedro là cầu thủ Barca có được hat-trick (thực hiện vào lưới Belarus). Bàn còn lại thuộc Jordi Alba.

Tháng trước, sau khi trở lại Joan Gamper, Barca mất 3 cầu thủ vì “virus FIFA”, gồm Jordi Alba, Iniesta và Sanchez.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm