Ước vọng gần nhất của Nadal

15/07/2012 09:00 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Nadal sẽ dẫn đầu đoàn thể thao Tây Ban Nha dự Olympic London 2012. Tay vợt nổi tiếng này cho biết anh đang nỗ lực từng ngày để hồi phục chấn thương đầu gối. 



Rafael Nadal - Ảnh Getty

Nadal hiện đã có 11 danh hiệu quán quân Grand Slam sau khi đăng quang ở Roland Garros 2012. Nhưng sau đó anh để thua ngay từ vòng 2 của Wimbledon mà một trong những nguyên nhân được đưa ra là có vẻ Rafa không có được thể lực tốt nhất. Olympic London đã đến rất gần và mong ước lớn nhất của Nadal lúc này là làm sao kịp hồi phục chấn thương đầu gối để có thể bảo vệ HCV môn quần vợt mà anh đang nắm giữ.

2012 là năm khá thành công của tôi. Tôi thấy vui và tràn đầy cảm hứng trong thi đấu và đã chơi một trong những thứ tennis có lẽ là hay nhất trong sự nghiệp của mình. Nhưng mùa giải mới đi qua nửa chặng đường và Olympic London đang đến rất gần. Tôi là người lo lắng nhiều nhất trong số các VĐV thể thao của Tây Ban Nha. Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là hồi phục chấn thương đầu gối kịp thời để tham dự sự kiện thể thao quan trọng này”.

Nadal tham dự Olympic London năm nay với sứ mệnh cam go là bảo vệ HCV môn quần vợt mà anh giành được ở Olympic Bắc Kinh 2008. Anh cho rằng đó là thách thức thực sự. “Giành chức VĐ Olympic là danh hiệu khó khăn nhất vì tay vợt nào cũng chỉ có 2-3 cơ hội tham dự Olympic mà thôi. Tôi may mắn là đã giành được HCV ở Olympic Bắc Kinh 2008. Hồi ấy rất may là tôi có phong độ cao và hoàn toàn sung sức”.

Sau khi bị loại sớm ở Wimbledon 2012, Nadal hiện đã tụt xuống vị trí thứ 3 thế giới của ATP. Sau Olympic London, anh sẽ bước vào giải Grand Slam cuối cùng của năm là US Open nơi anh là đương kim á quân và có 1200 điểm phải bảo vệ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm