Real: Vai trò nào cho Raul và Guti?

17/06/2009 13:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong danh sách những cầu thủ thanh lý kể trên không có 2 cái tên rất được quan tâm là đội trưởng Raul và đội phó Guti, những người được đồn đại là cũng có thể bị “đá bay” khỏi Bernabeu.

Theo logic thông thường, một khi phòng thay đồ của Real đã xuất hiện thêm những cá tính lớn và ương bướng như Cristiano Ronaldo thì không thể tồn tại cái gọi là “Quyền lực đen” (ám chỉ nhóm cầu thủ bản xứ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB). Bởi điều đó chắc chắn sẽ làm phương hại lớn tới bầu không khí chung.

Và điều gì phải đến cũng đã đến. Jorge Valdano, CEO mới của Real, đồng thời là cánh tay phải của Perez đã có động thái “nắn gân” cầu thủ mà chính ông đã đưa lên đội 1 vào năm 1994, rằng nếu muốn ở lại, thủ quân của Real sẽ phải giảm bớt vai trò của mình. “Raul có đủ thông minh để tuân thủ những yêu cầu của HLV”, Valdano phát biểu với hãng tin EFE.

Vai trò nào cho Raul và Guti trong "kỷ nguyên" Kaka & Ronaldo?
 
Trước nay, Real luôn có truyền thống chỉ định những cầu thủ bản xứ, trường thành từ lò đào tạo của CLB, đồng thời có thâm niên lâu nhất lên làm đội trưởng. Raul bắt đầu tiếp quản chiếc băng đội trưởng sau khi Perez đẩy HLV Del Bosque và cựu thủ quân Hierro khỏi Bernabeu ngay sau khi kết thúc mùa 2002-03, một quyết định mà nhiều người cho rằng có sự tác động lớn từ “số 7”. Những năm qua, quyền lực của Raul đôi lúc còn lớn hơn cả HLV và theo báo chí TBN thì chính cầu thủ này đã đề nghị BLĐ Real sa thải Schuster và chọn Juande Ramos làm người thay thế ở mùa giải vừa qua.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Raul được phép tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng của mình trong kỷ nguyên “Galactico 2.0”. Trước đây, một huyền thoại bản xứ khác của Real giống như Raul là Emilio Butragueno cũng từng bị ép phải xuống chơi ở đội B, sau khi Real mua về những ngôi sao mới.

Có thể Raul sẽ không đến nỗi phải nhận một kết cục như vậy. Song muốn bảo toàn danh tiếng, tốt nhất là “số 7” nên tự tìm đường rời khỏi CLB. Hoặc nếu muốn ở lại thì Chúa nhẫn phải chấp nhận đánh bóng băng ghế dự bị. “Tôi tin rằng người thông minh thì sẽ biết phải giải quyết vấn đề theo hướng nào”, Valdano nhấn mạnh một lần nữa.

Bên cạnh Raul thì Valdano cũng đề cập tới trường hợp của đội phó Guti, cầu thủ có tính khí đỏng đảnh thậm chí còn hơn cả Ronaldo. Theo Valdano thì “Guti có đẳng cấp và vẫn nằm trong kế hoạch của BHL”, nhưng sẽ là với vai trò như một phương án dự phòng trong trường hợp Kaka bị chấn thương hay cần nghỉ ngơi. Còn nếu không chấp nhận phương án đó, tốt nhất là “số 14” cũng nên tìm cho mình một bến đỗ mới.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm