Siêu thị ở Latvia bất ngờ đổ sụp, ít nhất 6 người thiệt mạng

22/11/2013 10:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 6 người thiệt mạng trong đó có hai nhân viên cứu hỏa và hàng chục người khác bị kẹt lại sau khi mái nhà của một siêu thị ở thành phố Riga, Latvia đổ sụp vào đêm ngày 21/11.

Xe cứu thương tập trung trước cổng siêu thị Maxima

Hình ảnh truyền hình cho thấy các xe cứu hỏa và xe cứu thương bao quanh siêu thị Maxima. Các nhân viên cứu hộ sử dụng xà beng và cần cẩu để tìm kiếm những người còn bị kẹt lại trong đống đổ nát.

"Hiện tại chúng tôi đã xác định được 6 người thiệt mạng trong vụ tai nạn bao gồm 4 khách hàng đến siêu thị và hai nhân viên cứu hỏa. Khoảng 35 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện", phát ngôn viên cơ quan cứu hỏa thành phố Riga, bà Viktorija Sembele nói với hãng tin Reuters.

Phần mái của siêu thị đổ sụp khiến nhiều người bị mắc kẹt

Hiện chưa có con số thống kê chính xác những người còn bị kẹt lại trong đống đổ nát nhưng hãng thông tấn RIA Novosit dẫn lời Thị trưởng thành phố Riga, Nils Usakovs ước tính có 70 người đã bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Thủ tướng Latvia, Valdis Dombrovskis tuyên bố trên kênh truyền hình rằng công tác cứu hộ sẽ được tiến hành suốt đêm với nỗ lực cao nhất. Truyền hình Lavia phát đi hình ảnh cho thấy ba cần cẩu đang tháo dỡ những khối bê tông bị hư hại để các nhân viên cứu hỏa có thể tiếp cận hiện trường.

Siêu thị Maxima từng đoạt giải thưởng kiến trúc trước khi được đưa vào hoạt động từ năm 2011

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ tối (giờ địa phương) khi nhiều người mua sắm đến siêu thị sau giờ làm việc. Vụ sập mái nhà khiến một phần bức tường và cửa sổ của siêu thị đổ sập tạo nên một đống gạch vụn và mảnh kính vỡ rải rác trên đường phố. Khoảng 20 phút sau, một phần mái nhà của siêu thị tiếp tục rơi xuống mặt đất trong khi các nhân viên cứu đang cố gắng tìm kiếm những người sống sót.

Quân đội Latvia đã điều 60 binh sĩ đến hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ. Siêu thị Maxima có diện tích khoảng 500m2 từng được trao giải thưởng kiến trúc đã được đưa vào hoạt động từ năm 2011.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm