Thủ môn MU nhận giải Nhân vật thể thao của năm, diện trang phục đặc biệt khi được vinh danh

20/12/2023 21:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

Thủ môn nữ của MU và tuyển Anh - Mary Earps đã được vinh danh là Nhân vật thể thao của năm 2023 của BBC.

Nữ thủ môn MU nhận giải thưởng Nhân vật thể thao của năm 2023 của BBC

Nữ tuyển thủ của MU đã giành được giải thưởng lần thứ 70 trong cuộc bỏ phiếu công khai tại buổi lễ thường niên tại MediaCityUK ở Salford tối qua (19/12). Vận động viên cricket - Stuart Broad về đích ở vị trí thứ hai, trong khi vận động viên Katarina Johnson-Thompson đứng thứ ba.

Earps nằm trong danh sách rút gọn gồm sáu người cho giải thưởng chính cùng với Broad, Johnson-Thompson, vận động viên quần vợt xe lăn Alfie Hewett, vận động viên đua ngựa Frankie Dettori và tay golf Rory McIlroy.

Mary Earps là cầu thủ được yêu thích nhất giành giải thưởng này sau khi tham dự World Cup trong màu áo đội tuyển nữ Anh. Cô chỉ để thủng lưới 4 bàn trong trận chung kết và giành cúp Găng tay vàng.

Thủ môn nữ tuyển Anh với trang phục đặc biệt khi lên nhận giải thưởng danh giá - Ảnh 2.

Nữ thủ thành của MU đã giành được giải thưởng lần thứ 70, với Stuart Broad về nhì và Katarina Johnson-Thompson về thứ ba

Thủ môn nữ tuyển Anh với trang phục đặc biệt khi lên nhận giải thưởng danh giá - Ảnh 3.

Earps là nữ cầu thủ tuyển Anh thứ hai liên tiếp giành giải Nhân vật thể thao của năm sau khi đồng đội Beth Mead giành được giải thưởng năm ngoái. Ảnh: PA

Mary Earps là cầu thủ tuyển Anh thứ hai liên tiếp giành giải thưởng này

Earps là là người phụ nữ thứ ba liên tiếp cầu thủ của Lioness thứ hai liên tiếp giành được giải Nhân vật thể thao của năm sau khi đồng đội Beth Mead giành được giải thưởng này vào năm ngoái. Tay vợt người Anh - Emma Raducanu đã giành được giải thưởng này vào năm 2021 nhờ chức vô địch giải Mỹ mở rộng.

Thủ môn nữ tuyển Anh với trang phục đặc biệt khi lên nhận giải thưởng danh giá - Ảnh 4.

Thủ môn người Anh là nhân vật được yêu thích nhất khi giành giải Nhân vật thể thao của năm 2023 của BBC. Ảnh: AFP

Thủ môn nữ tuyển Anh với trang phục đặc biệt khi lên nhận giải thưởng danh giá - Ảnh 5.

Mary Earps là nữ cầu thủ tuyển Anh thứ hai liên tiếp giành được giải thưởng này của BBC. Ảnh: PA

Sau khi nhận giải thưởng từ các vũ công trên băng Torvill và Dean, Earps nói trên sân khấu: "Tôi muốn nói rằng tôi thật nhỏ bé khi có tên trong danh sách những vận động viên đáng kinh ngạc như vậy... thể thao là một điều tuyệt vời khi nó mang cả thế giới đến cùng nhau, nghe các bạn kể về hành trình của mình, tôi nghĩ thật không thể tin được.

"Cảm ơn vì đã bỏ phiếu cho tôi, tất cả những người đã bỏ phiếu cho tôi. Đó không phải là hành trình dễ dàng nhất và tôi chắc chắn sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay nếu không có những con người tuyệt vời. Cảm ơn các đồng đội và huấn luyện viên của tôi rất nhiều, tôi sẽ không ở đây nếu không có tất cả các bạn".

Thủ môn nữ tuyển Anh với trang phục đặc biệt khi lên nhận giải thưởng danh giá - Ảnh 6.

Alex Scott phỏng vấn Mary Earps trong lễ trao giải. Ảnh: PA

Thủ môn nữ tuyển Anh với trang phục đặc biệt khi lên nhận giải thưởng danh giá - Ảnh 7.

Mary Earps chụp ảnh cùng chiếc cúp cùng bạn bè và gia đình. Ảnh: PA

Thủ môn nữ tuyển Anh với trang phục đặc biệt khi lên nhận giải thưởng danh giá - Ảnh 8.

Thủ môn người Anh cùng bố mẹ David và Julie trong Lễ trao giải Nhân vật thể thao của năm 2023 trên BBC. Ảnh: PA

Nữ thủ môn 39 tuổi được bầu chọn là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của tuyển Anh và giúp đội nữ MU đứng thứ hai ở Super League mùa trước với 14 trận giữ sạch lưới. Earps, người nổi tiếng với pha cản phá một quả phạt đền trong trận chung kết World Cup, cũng gây chú ý khi nói về sự tổn thương mà cô cảm thấy rằng nhà sản xuất đồ thể thao Nike đã không cung cấp sẵn mẫu áo đấu của thủ môn đội tuyển Anh cho cô để mua trước giải đấu.

Thủ môn nữ tuyển Anh với trang phục đặc biệt khi lên nhận giải thưởng danh giá - Ảnh 9.

Claire Balding, Alex Scott, Mary Earps và Gabby Logan tạo dáng bên giải thưởng. Ảnh: PA

NHÂN VẬT THỂ THAO CỦA NĂM 2023 (BBC)

Người chiến thắng: Mary Earps

Thứ 2: Stuart Broad

Thứ 3: Katarina Johnson-Thompson

LIFETIME ACHIEVEMENT

Kenny Dalglish

YOUNG SPORTS PERSONALITY (NHÂN VẬT THAO TRẺ TIÊU BIỂU)

Mia Brookes (snowboarding)

COACH OF THE YEAR (HLV CỦA NĂM)

Pep Guardiola (Man City)

TEAM OF THE YEAR (ĐỘI BÓNG CỦA NĂM)

Manchester City

UNSUNG HERO

Des Smith (Sheffield Caribbean Sports Club)

WORLD SPORT STAR (NGÔI SAO THỂ THAO THẾ GIỚI)

Erling Haaland (bóng đá)

HELEN ROLLASON AWARD

Fatima Whitbread

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm