Olivier Giroud: Bông hoa nở muộn của Arsenal

08/04/2015 11:23 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Arsene Wenger chia tay Arsenal và bóng đá, ông sẽ để lại những di sản đồ sộ, bao gồm việc mang tới lối chơi nghệ sĩ ở Anh, đội bóng vô địch bất bại và rất nhiều bàn thắng đẹp.

Là một HLV duy mỹ và ham thích lối chơi tấn công, ông cũng là người đã vun đắp cho nhiều chân sút đẳng cấp thế giới. Nicolas Anelka, Thierry Henry, Robin van Persie và Emmanuel Adebayor đều được Wenger đưa về London khi còn rất trẻ và đều thành công vang dội dưới sự dìu dắt của ông. Olivier Giroud nhiều khả năng sẽ là một người như thế nữa.

Khi Giroud gia nhập Arsenal, anh đã 25 tuổi. Wenger thường thích làm việc với những tiền đạo trẻ hơn, nhưng chân sút người Pháp là một bông hoa nở muộn. Ở tuổi 21, Henry đã là chữ ký lớn của Jeventus ở Serie A. Cũng ở tuổi đó, Giroud còn đang chơi cho đội vô danh Tours ở giải hạng Ba của Pháp. Anh chưa bao giờ được coi là một tiềm năng đẳng cấp châu Âu. Ngay cả khi anh giành chức vô địch Pháp năm 2012, Giroud cũng đang chơi cho một đội không mấy tên tuổi, Montpellier.

Câu chuyện của anh là câu chuyện về sự trưởng thành chậm rãi, nhưng chắc chắn. Ở mỗi CLB mà Giroud từng khoác áo trước kia, số bàn anh ghi được tăng đều đặn qua mỗi mùa. Khi Arsenal đưa anh về với giá 12 triệu bảng để thay thế Van Persie, rất nhiều người đã nghi ngờ khả năng Giroud sẽ thành công ở Premier League. Dù anh khởi đầu khá hứa hẹn, ngay chính các CĐV Arsenal cũng không tin rằng một cầu thủ đã ở vào giữa tuổi 20 còn có thể tiến xa.

Nhưng Giroud đã chứng minh được điều ngược lại. Lối chơi không dựa quá nhiều vào tốc độ rất có ích cho sự trưởng thành từ từ của anh. Tiền đạo người Pháp nhờ thế có thể tập trung hoàn toàn cho việc cải thiện các yếu tố kỹ thuật, khả năng chọn vị trí và tâm lý thi đấu. Mùa đầu tiên của anh với Arsenal, Giroud bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng mùa này, điều đó không còn xảy ra thường xuyên nữa. Với Wenger, anh đã trở thành một tay săn bàn cực kỳ hiệu quả, và 12 triệu bảng bỏ ra cho Giroud 2 năm trước rõ ràng là một khoản tiền rất khôn ngoan so với những gì anh đã đóng góp cho CLB.



Giroud là một "bông hoa nở muộn"

Thành tích ghi bàn của anh mùa này là 0,94 bàn mỗi 90 phút. Trong khi những lời ca ngợi dồn dập đổ về Tottenham cho tiền đạo đang nổi như cồn Harry Kane, nhiều người không nhận ra rằng Giroud có tỉ lệ ghi bàn mỗi 90 phút đúng bằng Kane. Hơn nữa, chân sút người Pháp tỏ ra toàn diện hơn, với việc thường xuyên tạo ra cơ hội dứt điểm và ghi bàn cho đồng đội.

Với 14 bàn, anh chỉ kém 4 người trong danh sách Vua phá lưới ở Premier League mùa này (Sergio Aguero, Kane, Diego Costa và Charlie Austin). Giroud đã vắng mặt 3 tháng vì một chấn thương, khiến thành tích đó càng thêm ấn tượng. Bàn thắng vào cuối trận ở chiến thắng 4-1 trước Liverpool tuần rồi đồng nghĩa với việc giờ anh đã ghi 10 bàn trong 10 trận gần nhất cho Arsenal ở mọi giải đấu. Nếu lại ghi bàn vào lưới Burnley tuần này, Giroud sẽ san bằng kỷ lục cũ của Arsenal với việc ghi bàn ở 7 trận Premier League liên tiếp.

Nhưng không chỉ có những bàn thắng khiến anh giá trị với Arsenal. Ở một đội bóng quá thiên về kỹ thuật, đôi khi thiếu sức mạnh và thể hình, khả năng không chiến và lối chơi càn lướt của Giroud quan trọng với CLB áo đỏ-trắng ở cả hai đầu sân. Anh còn có thể kết hợp những ưu điểm đó cùng khả năng xử lý bóng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc bén được phát triển dưới sự rèn cặp của Wenger.

Phong độ hiện giờ của Giroud chắc chắn sẽ có vai trò quan trọng trong những cân nhắc của Wenger cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Nhiều CĐV Arsenal vẫn muốn một chân sút đắt giá có thể sánh ngang với Diego Costa và Sergio Aguero. Nhưng những tiền đạo đó rất hiếm có và không có gì bảo đảm Arsenal sẽ tìm được người họ muốn mùa hè tới. Thêm nữa, đội bóng áo đỏ-trắng sẽ không dễ gì tìm ra được một ai chơi tốt hơn Giroud lúc này.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm