Lại vượt Ronaldo, Messi là “Tiền đạo quốc tế” hay nhất năm 2012

02/01/2013 11:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Thêm một cuộc bình chọn cá nhân nữa, Lionel Messi vượt xa kình địch Cristiano Ronaldo. Lần này là danh hiệu “Tiền đạo quốc tế” hay nhất năm 2012 của Liên đoàn Thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS).


Messi liên tiếp đoạt các danh hiệu cá nhân

Messi đã được IFFHS vinh danh là “Tiền đạo quốc tế” hay nhất năm nhờ 25 bàn thắng mà anh ghi được cho Barca và Argentina trong năm 2012 (tính từ ngày 1/1 tới 21/12). IFFHS chỉ tính các bàn thắng mà một cầu thủ ghi được cho ĐTQG, tại Olympic và các giải đấu lục địa, liên lục địa ở cấp CLB.

Trong năm 2012, Messi đã ghi được 25 bàn thắng như vậy, bao gồm 12 với Argentina và 13 trong màu áo Barca, qua đó cân bằng kỷ lục của John Vivian Woodward. Cựu cầu thủ của Tottenham và Chelsea cũng đã ghi được 25 bàn trong năm 1909, nhưng chỉ trong màu áo ĐT Anh.

Xếp thứ hai sau Messi là Neymar của Santos và ĐT Brazil. Tiền đạo này đã ghi được 21 bàn thắng “quốc tế” trong năm 2012, bao gồm 13 bàn cho Santos và 8 cho ĐT Brazil. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo chỉ xếp thứ 3 với 18 bàn ghi cho Real Madrid (13 bàn) và ĐT BĐN (5 bàn).

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Messi được chọn là “tiền đạo quốc tế” xuất sắc nhất năm. Năm 2011, tiền đạo người Argentina đã giành chiến thắng với 19 bàn. Cách đây ít ngày, Messi cũng đã “ẵm” một giải thưởng khác của IFFHS là chân sút xuất sắc nhất trong số 60 giải VĐQG hàng đầu thế giới trong năm 2012.

Như vậy, Messi mới là người thứ hai lập được cú đúp giải thưởng của IFFHS trong cùng một năm sau Stephen Bloomer. Cầu thủ người Anh này đã lập được kỳ tích vào năm… 1896. Sau đó, ông còn chiến thắng thêm 2 lần vào các năm 1897 và 1901.

Top 10 tiền đạo quốc tế hay nhất năm 2012

1.

Lionel Messi

(FC Barcelona / Argentina)

25

(12/13)

2.

Neymar

(Santos / Brazil)

21

(13/8)

3.

Cristiano Ronaldo

(Real Madrid / BĐN)

18

(5/13)

4.

Zlatan Ibrahimovic

(Milan / PSG / Thụy Điển)

17

(14/3)

5.

Radamel Falcao

(Atletico / Colombia)

17

(5/12)

6.

Mohamed Aboutreika

(Al-Ahly / Ai Cập)

16

(9/7)

7.

Klaas Jan Huntelaar

(Schalke / Hà Lan)

16

(4/12)

8.

Leandro Damiao

(Internacional / Brazil)

13

(7/6)

9.

Didier Drogba

(Chelsea / Bờ Biển Ngà)

12

(9/3)

10.

Michael Mifsud

(Valletta / Malta)

12

(6/6)

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm