Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam Vũ Thế Phiệt: 'Mở ra cơ hội giành huy chương Paralympic 2016'

22/10/2014 05:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù ASIAN Para Games II mới đi qua được nửa chặng đường, song đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam (TTNKTVN) đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường với thành tích 6 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ tính đến hết ngày 21/10.

Theo đánh giá của Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt, những thành tích nói trên không đến từ sự may mắn mà thành công đến từ nỗ lực vươn lên không ngừng của các VĐV và là kết quả của sự đầu tư rất có hiệu quả từ các nhà chuyên môn.

* Trước tiên, ông đánh giá thế nào về thành tích 6 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ mà các VĐV đã giành được? Ông có bất ngờ với thành tích này?

- Phải nói là đoàn TTNKTVN đã có một Đại hội rất thành công. Mới trải qua 3 ngày thi đấu, đoàn đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu vượt qua thành tích 3 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ tại ASIAN Para Games I.

Dưới góc độ chuyên môn, hầu hết các tấm huy chương giành được đều nằm trong tính toán của chúng tôi. Tuy nhiên, điều bất ngờ là xuất hiện những thành tích mang tính đột phá, ví dụ như kỷ lục thế giới mới của Lê Văn Công (môn cử tạ, hạng 49kg nam).

Cũng cần phải nói thêm, những gì mà các VĐV giành được ở Đại hội này là kết quả của một quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân các VĐV, HLV và sự đầu tư cho các VĐV xuất sắc rất có hiệu quả.

* Các tấm HCV và kỷ lục mới của các VĐV khuyết tật Việt Nam ở ASIAN Para Games II có mở ra cơ hội cho đoàn TTNKTVN ở các sân chơi lớn hơn như Paralympic không, thưa ông?

- Trong số những thành tích mới giành được, điều tôi mừng nhất là có những thành tích đem lại hy vọng rất lớn cho đoàn TTNKTVN ở Paralympic vào năm 2016. Kỷ lục thế giới 181,5 kg của Lê Văn Công ở hạng 49kg môn cử tạ là một điển hình dễ nhận thấy.

Hay như trường hợp của Võ Thanh Tùng (bơi) hay Nguyễn Bình An (cử tạ) cũng đã thắp sáng cơ hội cho TTNKTVN trong 2 năm tới. Tôi rất hy vọng các em sẽ còn nâng cao được thành tích hơn nữa sau cú hích tinh thần ở sân chơi này.

* Nhưng để có được tấm huy chương Paralympic, họ sẽ cần thêm điều gì?

- Những người làm công tác TTNKTVN luôn ấp ủ một giấc mơ một ngày nào đó sẽ giành được huy chương ở đấu trường Paralympic và ở thời điểm này, tôi nghĩ TTNKTVN đang sở hữu những VĐV có thể biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Tuy nhiên, quãng thời gian từ nay đến Paralympic 2016 vẫn còn rất dài và chúng ta cần có sự chuẩn bị tích cực hơn. Có một thực tế là đời sống của đa phần VĐV TTNKVN còn rất nhiều khó khăn. Nhiều người vẫn phải lo lắng mưu sinh, nuôi bản thân và gia đình, không thể toàn tâm toàn ý cho việc tập luyện nên nhiều khi thành tích không được cải thiện. Tôi mong rằng sau kỳ ASIAN Para Games này, chúng ta cần có những hỗ trợ tốt hơn cho những VĐV xuất sắc có khả năng giành huy chương Paralympic.

Đặc biệt là chế độ dinh dưỡng hàng ngày cần được kéo dài hơn, hỗ trợ thêm về thu nhập hàng tháng để họ yên tâm tập luyện. Nếu làm được như vậy, TTNKTVN chắc chắn sẽ còn đem đến bất ngờ ở đấu trường Paralympic vào năm 2016.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

“Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014” là chương trình do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội - BSH tổ chức, trao thưởng cho các cá nhân, tập thể của đoàn Thể thao Việt Nam giành huy chương ở tất cả các môn thi đấu tại ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014. 

 Mức thưởng tại ASIAN Para Games 2014 như sau: - HCV cá nhân - 20 triệu đồng - HCB cá nhân - 15 triệu đồng - HCĐ cá nhân - 10 triệu đồng



Phúc Hưng (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm