TENNIS ngày 27/9: Djokovic trở lại vào năm sau, chính thức bái Agassi làm thầy

27/09/2017 09:26 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Ostapenko lên ngôi vô địch tại Hàn Quốc; Djokovic tái xuất vào đầu năm 2018 ... là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 27/9.

Djokovic tái xuất vào đầu năm 2018

Chú thích ảnh
=

Khi trả lời phỏng vấn của truyền thông Hy Lạp trong khi ghé thăm đất nước này để xem một trận bóng rổ hôm thứ Tư vừa qua (20/9), Novak Djokovic đã tiết lộ rằng anh sẽ bắt đầu mùa giải mới ngay tuần đầu tiên của năm 2018 sau khi bình phục chấn thương đầu gối năm nay.

“Tôi ổn, nhưng tôi vẫn chưa tập luyện trở lại. Quá trình này đang diễn ra khá chậm”.  Nole đang cân nhắc việc chọn 1 trong 3 giải đấu là các giải ATP 250 ở Brisbane (Úc) và Doha (Qatar) hoặc cúp đồng đội Hopman Cup.

Một vài năm trước cho đến năm 2013, Djokovic không chơi giải nào khởi động trước khi dự Australian Open. Giai đoạn từ 2014-2017, cựu số 1 thế giới người Serbia luôn ghi danh tranh tài ở Doha và 2 năm gần nhất, anh đã vượt qua Nadal (2016) và Andy Murray (2017) tại các trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Ngoài ra, tay vợt người Serbia cũng xác nhận, trong năm tới, huyền thoại Andre Agassi sẽ trở thành HLV chính thức trong đội của anh, thay vì vai trò cố vấn ở mùa giải 2017. Ngoài ra, anh cũng sẽ tìm thêm một HLV nữa, bởi như đã biết, Djokovic đã sa thải gần như tất cả thành viên trong “bộ sậu” của mình cách đây vài tháng.

Ostapenko lên ngôi vô địch tại Hàn Quốc

Chú thích ảnh

Tham gia giải đấu đầu tiên trong tư cách một tay vợt thuộc top 10 thế giới, giải Korea Open 2017 tại Seoul, tay vợt trẻ người Latvia – Jelena Ostapenko đã chơi cực hay và giành ngôi vô địch giải sau khi đánh bại Beatriz Haddad Maja (Brazil) với tỷ số 6-7(5), 6-1 và 6-4 trong trận đấu chung kết.

Chiến thắng nay đã giúp Ostapenko giành được danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp, và cũng là danh hiệu đầu tiên sau ngôi vô địch huy hoàng ở Roland Garros. Mùa giải 2017 đang trở nên quá rực rỡ với tuổi 20 của Ostapenko.

“Tôi thật sự hạnh phúc khi thắng danh hiệu đầu tiên ở đây, và là danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp. Tôi rất thích thú khi được chơi bóng ở đây, và cũng thật thích thú khi nhìn thấy rất nhiều cờ Latvia tung bay trên khán đài” Ostapenko xúc động.

TENNIS ngày 26/09: Địa chấn ở Vũ Hán, Djokovic hâm nóng tình yêu, Federer ngạc nhiên vì Nadal lên số một.

TENNIS ngày 26/09: Địa chấn ở Vũ Hán, Djokovic hâm nóng tình yêu, Federer ngạc nhiên vì Nadal lên số một.

Một loạt cú sốc đã diễn ra tại giải Vũ Hán mở rộng, Djokovic hâm nóng tình yêu, Federer ngạc nhiên với ngôi số một của Nadal,... là những tin chính trong bản tin tennis ngày 26/09

Đồng nghiệp lên tiếng bênh vực bê bối doping của Sharapova

Chú thích ảnh

Theo tay vợt Elena Vesnina thì nhiều người đã hiểu sai về meldonium – chất cấm mà Masha đã sử dụng và bị cấm thi đấu 15 tháng kể từ Australian Open 2016. Cụ thể, Vesnina đã cho rằng, đây chỉ là một loại thuốc tốt cho tim mạch, giúp người uống cảm thấy thoải mái hơn khi về già.

“Loại thuốc này chẳng có gì quá nghiêm trọng cả. Những người cao tuổi đã mang nó trở lại Nga và các nước Liên Xô. Nó giúp cho trái tim của bạn cảm thấy tốt hơn khi về già. Thật lạ lùng là có rất nhiều tay vợt đã chống lại cô ấy cứ như thể cô ấy là một kẻ xấu. Không phải sự thật là thế. Tất cả tay vợt người Nga đều biết chuyện gì đã diễn ra và đó là lí do tại sao chúng tôi luôn đứng đằng sau Maria”.

Giải quần vợt VĐQG – Cúp Vietravel 2017 sắp khởi tranh

Chú thích ảnh

Từ ngày 2/10 đến 12/10 tại CLB quần vợt Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Giải quần vợt VĐQG-Cúp Vietravel 2017.

Tham dự giải đấu năm nay có tổng số 120 VĐV tranh tài ở nội dung đơn  nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và ở nội dung đồng đội nam có 11 đội, nội dung đồng đội nữ có 9 đội,  đến từ 15 Đoàn VĐV gồm: Quân Đội, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Công an nhân dân, Đồng Nai, Hải Dương, Kiên Giang, Thanh Hóa, CLB Quang Phước Tây Đô – Cần Thơ, Tây Ninh, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng.

Đặc biệt, đội TP.HCM có sự tham dự của hai cựu tay vợt số 1 Việt Nam là Đỗ Minh Quân và Huỳnh Phương Đài Trang.

Với số lượng VĐV đông đảo và chất lượng, đến từ khắp mọi miền đất nước, giải đấu sẽ là nơi cho các tay vợt được thi đấu cọ sát để nâng cao trình độ, đạt thành tích cao và là cơ sở xây dựng các đội tuyển năng khiếu tại địa phương, qua đó tăng nguồn lực tiềm năng cho đội trẻ quốc gia và đội tuyển quần vợt quốc gia trong tương lai.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm