Tennis ngày 14/4: Sharapova chỉ trích Liên đoàn quần vợt thế giới. “Tiểu Federer” thua sốc ở Morocco

14/04/2017 20:28 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Sharapova chỉ trích Liên đoàn quần vợt thế giới. “Tiểu Federer” thua sốc ở Morocco...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 14/4.

Sharapova chỉ trích Liên đoàn quần vợt thế giới


Khi mà mọi chuyện đã dần đi vào quên lãng, và Maria Sharapova cũng sắp sửa mãn hạn án cấm thi đấu 15 tháng vì bê bối doping, thì mới đây, “Búp bê Nga” đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) vì đã không thông báo cho cô việc meldonium – chất mà Masha đã sử dụng – đã được thêm vào danh mục chất cấm.

Roger Federer: Tuổi 36 và những ngày tháng tươi đẹp trong sự nghiệp

Roger Federer: Tuổi 36 và những ngày tháng tươi đẹp trong sự nghiệp

Ở tuổi 36, Federer lại đang có những ngày tháng đẹp nhất sự nghiệp, với 1 chức vô địch Grand Slam, 2 masters 1000.

“Tại sao không có ai đến để thông báo với tôi, hoặc chỉ cần là một cuộc trò chuyện riêng thôi, chỉ là việc một quan chức nào đó thông báo cho VĐV thôi mà? Hay là có một bí mật gì đó đằng sau sự việc này?”, Sharapova nói trên tờ The Times.

Ngày 24 tới, Sharapova sẽ chính thức tái xuất trên sân quần, tại giải Stuttgart Grand Prix, Đức. Năm ngoái, Angelique Kerber đã lên ngôi vô địch tại đấu trường này.

“Tiểu Federer” thua sốc ở Morocco


Là hạt giống số 1 tại giải Grand Prix Hassan II tổ chức ở Morocco, nhưng Grigor Dimitrov đã bại trận bất ngờ trước cựu binh Tommy Robredo với các tỷ số 4-6, 6-1 và 1-6.

Trong trận đấu này, Robredo - người đang đứng hạng 385 thế giới, đã cứu 7/9 break point và tận dụng thành công cả 3 cơ hội giành break của mình để buộc Dimitrov rời giải ngay sau trận đầu tiên.

Như vậy Dimitrov đã có 4 trận thua trong mùa này. Tính cho tới thời điểm hiện tại anh đã đút túi 2 danh hiệu trong năm là Brisbane và Sofia Open.

Ngoài cú sốc mang tên Dimitrov, một số bất ngờ khác đã diễn ra từ sớm ở giải đấu này. Hạt giống số bốn Mischa Zverev trong một ngày đánh mất chính mình đã để thua Jiri Vesely với tỷ số 4-6, 4-6. Một số tên tuổi như Diego Schwartzman và Marcel Granollers cũng sớm rời giải.

Andre Agassi: “Federer có thể thi đấu 4-5 năm nữa”


Trong một bài chia sẻ mới nhất trên tờ Marca, huyền thoại quần vợt người Mỹ Andre Agassi cho rằng với những gì đang làm được ở tuổi 36, Federer hoàn toàn có thể chơi quần vợt đỉnh cao trong vòng 5-6 năm nữa.

"Với những gì chúng ta đã xem thì dường như Federer sẽ có thể chơi 4 hoặc 5 năm nữa. Mỗi tay vợt có một sự nghiệp khác nhau và cũng có nhiều lý do khác nhau để giải nghệ. Với bản thân tôi, cơ thể bảo tôi hãy dừng lại và tôi không còn lựa chọn nào khác," tay vợt từng đoạt 8 Grand Slam và sau đó giải nghệ ở tuổi 36 nói.

Hồi đầu năm nay, Federer đăng quang Indian Wells và vượt qua chính Agassi để trở thành tay vợt già nhất từng vô địch một giải thuộc hệ thống Masters 1000. Trước đó Agassi vô địch Cincinnati 2004 khi đã 34 tuổi 3 tháng.

Andy Murray tin Federer có thể vô địch Roland Garros


Chứng kiến phong độ đáng kinh ngạc của người đồng nghiệp, tay vợt số 1 thế giới Andy Murray mới đây đã đưa ra nhận định của mình về Roger Federer, nếu “Tàu tốc hành” tham dự Roland Garros năm nay.

“Nếu như anh ấy chơi với phong độ như anh ấy đã thể hiện từ đầu mùa, tôi tin rằng chắc chắn anh ấy có thể giành chiến thắng tại Pháp. Mặc dù đất nện có thể sẽ không phải là mặt sân lý tưởng của Federer, nhưng ngay cả tại Úc, anh ấy vẫn có được phong độ rất tốt. Chúng ta hãy chờ xem”, Murray chia sẻ trên trang TennisWorldUSA.

Hiện tại, tay vợt người Scotland vẫn chưa chắc chắn về khuỷu tay của mình. Nhiều khả năng, anh sẽ bỏ qua giải đấu tại Monte Carlo. Nếu như vậy, anh sẽ được nhận wild-card tại Barcelona hoặc Budapest vào tuần kết tiếp.

Fernando Verdasco đạt cột mốc 200 trận thắng trên sân đất nện


Với chiến thắng 7-6 (7-4), 6-1 trước tay người Đức Nicolas Kiefer tại Houston Open, Mỹ, Fernando Verdasco đã có được trận thắng thứ 200 trong sự nghiệp trên mặt sân đất nện sở trường. Kết quả này đã giúp Verdasco trở thành tay vợt thứ 8 trong lịch sử thắng được ít nhất là 200 trận đấu trên mặt sân đất nện.

Trong quá khứ, Verdasco từng lên ngôi tại giải Houston vào năm 2014.

T.Tú
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm