Tennis ngày 13/4: Chỉ Djokovic cản được Nadal tại Roland Garros. ‘Người sói” Hugh Jackman thách đấu Nole

13/04/2017 10:20 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ Djokovic có thể cản được Nadal tại Roland Garros. ‘Người sói” Hugh Jackman thách đấu Djokovic...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 13/4.

Federer chỉ ra 3 tay vợt có thể gây khó dễ cho Big Four


Trong một buổi phỏng vấn mới đây, Roger Federer đã chỉ ra 3 cái tên có thể gây khó dễ cho nhóm Big Four của làng quần vợt, và cho cả hành trình quay trở lại ngôi vị số 1 thế giới của anh. Đó là Kei Nishikori, Dominic Thiem và Stan Wawrinka.

“Việc quay trở lại ngôi vị số 1 thế giới đối với tôi là một giấc mơ. Nhưng thực tế, nó giống như một chặng đường dài và khó khăn. Tôi không còn thi đấu nhiều như trước, vì vậy, tôi sẽ phải chơi tốt ở các giải đấu lớn. Sẽ rất khó, vì có những thời điểm mà Murray, Djokovic, Nadal, Stan, Thiem hay Nishikori sẽ có phong độ tốt và khó có thể vượt qua. Dù gì, thì đó cũng không phải là mục tiêu của tôi ngay lúc này. Hiện tại, tôi hạnh phúc vì tôi có sức khỏe, và đó là khởi nguồn của câu chuyện thần tiên mà tôi đã tạo nên từ đầu mùa giải”.

“Người Sói” Hugh Jackman thách đấu Novak Djokovic


Mới đây, nam diễn viên Hugh Jackman đã gây sốc khi thách đấu tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic. Trong một hình ảnh chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, ngôi sao người Canada đã chia sẻ ảnh anh đang tập luyện trên sân quần vợt, với dòng trạng thái: “Có ai chơi tennis không? Bất cứ ai. Tôi đang muốn nói tới anh đó, Nole”.

Để đáp trả, Djokovic không quên “chọc ngoáy” diễn viên 48 tuổi: “Sẵn sàng bay tới Monaco để chơi một, hoặc hai trận nhé. Nhưng anh không được phép sử dụng móng vuốt của mình đâu đấy. Chơi không?”

Victoria Azarenka chốt ngày tái xuất


Mới đây, cựu tay vợt số một thế giới người Nga, Victoria Azarenka cho biết cô sẽ đánh dấu sự trở lại trong mùa hè này bằng giải đấu Bank of the West Classic (Stanford) diễn ra từ ngày 31/7 đến 6/8.

Trước đây, Azarenka quyết định tạm rời xa làng banh nỉ khi cô mang thai ở mùa giải năm ngoái. Người đẹp 27 tuổi hạ sinh con trai đầu lòng vào tháng 12/2016 và hiện đang rất háo hức để trở lại với quần vợt đỉnh cao.

Ở Roland Garros, chỉ Djokovic mới ngăn cản được Nadal lên ngôi vô địch


Đó là nhận định của nhà vô địch Wimbledon 2001, Goran Ivanisevic trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Theo ông, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal có cơ hội rất cao để lần thứ 10 đăng quang tại Roland Garros, và chỉ có đương kim vô địch Novak Djokovic đủ sức ngăn điều đó. Ông giải thích: “Federer sẽ không xuất hiện nhiều trên mặt sân đất nện, và vì thế, chỉ có Djokovic là tay vợt duy nhất có thể ngăn chặn được Nadal giành danh hiệu tại Roland Garros. Dù hiện tại, Djokovic đang gặp đôi chút vấn đề về tâm lý, nhưng chỉ có cậu ấy mới hiểu được những gì đang xảy ra, và cũng chỉ cậu ấy mới có thể tìm lại được phong độ của mình. Bởi cậu ấy là một tay vợt vĩ đại”.

Vừa trở lại, Murray đã thua Federer


Sau khi bình phục chấn thương khuỷu tay đã khiến mình vắng mặt ở Miami Open và tứ kết Davis Cup, Andy Murray đã tham dự trận đấu giao hữu cùng Roger Federer ở sân cứng trong nhà HallenStadion tại Zurich (Thụy Sĩ) hôm 10/3.

Kết quả, sau 2 set đấu, chiến thắng đã thuộc về tay vợt của nước chủ nhà là với tỷ số 6-3, 7-6 (8-6). Andy Murray sẽ quyết tâm chứng tỏ vị thế của tay vợt nam số 1 thế giới hiện tại khi bước vào mùa giải đất nện sắp tới.

Còn Federer, anh sẽ nghỉ phần lớn các giải đấu trên sân đất nện, và chỉ tham dự một giải đấu duy nhất tại Roland Garros. Sau đó, “Tàu tốc hành” sẽ tham dự mùa giải sân cỏ với trọng tâm là Wimbledon – giải đấu mà anh tâm sự rằng là mục tiêu số 1 của mình mùa này sau khi vô địch ở Australian Open. Federer sẽ dự 2 giải ATP 500 ở Đức tại Stuttgart (12-18/6), Halle (19-25/6) trước khi tranh tài tại giải Grand Slam trên sân cỏ ở London (3-16/7).

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm