Rosberg sẽ vô địch, nhưng F1 cần Hamilton

13/11/2016 13:30 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) – Nico Rosberg đến Sao Paulo cuối tuần này với mục tiêu vô địch sớm, và ngay cả khi chưa thể làm được điều đó, anh vẫn có thể hoàn tất mục tiêu của mình tại Abu Dhabi. Nhưng F1 cần một siêu sao như Lewis Hamilton hơn.Cho đến trước mùa giải này, Nico Rosberg vẫn chỉ là một tay lái hạng khá. Sau 12 mùa giải cần mẫn, trong đó có hai mùa về nhì liên tiếp, anh đang có cơ hội lần đầu tiên lên đỉnh thế giới. Trường hợp của Nico khiến nhiều người liên tưởng đến Jenson Button, nhà vô địch năm 2009, nhưng sau đó đã sa sút dần.

Lịch sử gọi tên Rosberg


Nico Rosberg

Lần thứ hai trong vòng ba năm qua, hai tay lái Mercedes bước vào chặng đua áp chót ở mùa giải F1 trong thế cạnh tranh trực tiếp chức vô địch. Năm 2014, Hamilton dẫn trước 24 điểm, còn năm nay, Nico Rosberg dẫn 19 điểm.

Con đường của cả hai ở mùa giải này cũng có những diễn biến tương tự, khi Rosberg thăng hoa ở nửa đầu mùa giải, còn Hamilton bứt phá ở nửa sau. Hai năm trước, Rosberg dẫn Hamilton 29 điểm sau vu va chạm tại Bỉ. Và sau đó, việc lãnh đội Mercedes công khai chỉ trích tay lái người Đức đã ảnh hưởng đến phong độ của anh. Trái lại, Hamilton đã vô địch 5 chặng liên tiếp và điều đáng nói là ở 4 trong số 5 chặng ấy, Rosberg mắc lỗi dẫn đến việc Hamilton lật ngược thế cờ và lần thứ hai vô địch thế giới.

Năm nay, Rosberg đã tạo cách biệt 43 điểm so với Hamilton chỉ sau 5 chặng đua. Hai tay lái lại đâm nhau, lần này là ở Tây Ban Nha. Hamilton vô địch 6/7 chặng kế tiếp trước khi bước vào kỳ nghỉ hè để dẫn lại 19 điểm. Nhưng không giống như năm 2014, Rosberg đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về kinh nghiệm và chứng tỏ rằng anh có thể vượt qua những thời khắc khó khăn.

Bây giờ là trận chiến ở Brazil. Rosberg đang có lợi thế về điểm số và cả lịch sử nữa. Hamilton chưa bao giờ đăng quang ở chặng đua này, và trong hai năm gần nhất, anh đều về nhì, sau chính Rosberg.

Rosberg vô địch có tốt cho F1?

Đó là câu hỏi dành cho những nhà tổ chức F1 nhiều hơn là các CĐV, những người chỉ quan tâm đến một điều đơn giản: sự phấn khích mà các tay lái mang lại trên đường đua. Tất nhiên, xét về mặt năng lực, Nico Rosberg đã có một bước tiến bộ vượt bậc, chắc chắn hơn, mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong những màn so kè từng bánh xe một.

Nhưng để đánh giá về sức hút của một nhà vô địch F1, người ta còn quan tâm nhiều hơn thế. Mới đây, chính ông trùm F1 Bernie Ecclestone từng tuyên bố rằng hình ảnh của một “gã trai showbiz” như Lewis Hamilton chắc chắn sẽ được giá hơn hình ảnh buồn tẻ của “người đàn ông gia đình” như Rosberg. Năm ngoái, Ecclestone thậm chí nói thẳng với Rosberg rằng “Cậu chẳng hay ho gì với công việc của tôi”. Còn ở Texas hồi tháng trước, ông này lại tiếp tục: “Nếu Nico vô địch thì sẽ rất hay cho cậu ta,cho Mercedes,nhưng không giúp ích gì cho môn thể thao này, vì chẳng có gì viết về cậu ta cả. Ngay cả ở Đức cũng thế”.

Grand Prix Brazil

Diễn ra ngày 13/11

\Chiều dài vòng đua : 4,309 km

Số vòng đua: 71

Số góc cua: 15

Sức chứa trường đua: 60.000

Thành tích năm 2015:

1.Nico Rosberg, 2.Lewis Hamilton, 3.Sebastian Vettel


Những câu nói vỗ mặt của Ecclestone rõ ràng không khiến Rosberg hài lòng, nhưng không phải không có cơ sở. Rosberg đẹp trai hơn hẳn Hamilton, nhưng cuộc sống của anh thì thực sự bình lặng và nhàm chán. Anh hầu như không bộc lộ cảm xúc khi trả lời câu hỏi, và lúc nào cũng trả lời theo một kiểu rằng mình chỉ tập trung vào từng chặng đua hơn là chức vô địch. Đúng là chiến thuật ấy đang cho thấy hiệu quả, nhưng chẳng mang lại một câu chuyện gì hay ho cả.

Một số cũng người thừa nhận rằng cách trả lời của Rosberg là một chiến thuật về tâm lý nhằm giữ sự ổn định về phong độ, không bị mất tập trung, và khi nào anh vô địch, khi đã vượt qua hàng thập kỷ dưới hình dạng của một tay lái hạng khá, “tấm mặt nạ” ấy sẽ được lột ra. Có thể, nhưng hãy nhìn vào “nhà vô địch một mùa” Jenson Button là minh chứng.

F1 cần Hamilton hơn


F1 cần Lewis Hamilton hơn

Trở lại với câu mỉa mai của Ecclestone rằng chiến tích của Rosberg cũng chẳng giúp ích gì cho F1, ngay cả ở Đức. Lý do có lẽ từng được Hamilton đưa ra cách đây hai năm, khi cuộc “nội chiến” giữa họ mới ở thời kỳ đầu, với nhận xét rằng: “Nico không phải là người Đức thực thụ”. Thực tế Nico là con trai một ông bố Phần Lan (nhà vô địch thế giới năm 1982 Keke Rosberg) và một bà mẹ Đức (Sina). Không những thế, cuộc đời anh hầu như sống tại Monaco. Người Đức không thực sự chào đón NicoRosberg như Michael Schumacher, hay Sebastian Vettel. Chiến thắng của Rosberg vì thế cũng không mang tính biểu tượng với đất nước từng là cường quốc về F1 này.

Không những thế, với những kết quả có phần bất công với Lewis Hamilton ở mùa giải này (cháy động cơ, hỏng hộp số), vô hình trung, Rosberg đã bị mang tiếng là một tay lái may mắn, chỉ có thể leo lên ngôi số một nhờ đồng đội của mình gặp xui xẻo. Thậm chí còn có thuyết âm mưu cho rằng chính Mercedes đã sắp xếp để lên kế hoạch cho Rosberg vô địch, vì anh là người Đức, còn Hamilton, dẫu có tài năng đến mấy vẫn là người Anh.

Một trong những tranh cãi lớn nhất về Rosberg là việc so sánh anh với Hamilton. F1 đã chứng kiến Michael Schumacher vô địch 5 năm liên tiếp (trong 7 chức vô địch thế giới của anh), sau đó là Fernando Alonso với 2 năm liên tiếp, Sebastian Vettel với 4 năm liên tiếp. Ở kỷ nguyên mới nhất, Hamilton đã vô địch 2 năm liên tiếp (trong tổng số 3 chức VĐTG). Nếu anh tiếp tục đăng quang ở mùa giải này, đó sẽ là một kết cục “đẹp” hơn cả. Nó giúp vị thế của Hamilton, người được coi là có tài năng thiên phú chứ không phải “cần cù bù thông minh” như Rosberg, được củng cố vững chắc hơn nhiều.

Vì những lý do đó, Hamilton vẫn được kỳ vọng sẽ vô địch nhiều hơn Nico Rosberg!

Hamilton nghịch Iphone suốt buổi họp báo



Các khả năng để Rosberg vô địch sớm tại Brazil:

1.Rosberg vô địch
 
Chắc chắn luôn, bất kể Hamilton cán đích ở vị trí thứ mấy thì ít nhất khoảng cách giữa họ đã được nới rộng lên 26 điểm, trong khi số điểm tối đa có thể giành được ở Abu Dhabi chỉ là 25

2. Rosberg về thứ nhì


Chỉ cần Hamilton không giành podium thì Rosberg vẫn sẽ vô địch sớm. Nếu Hamilton về thứ 4, anh sẽ kém Rosberg đúng 25 điểm. Trong trường hợp Hamilton vô địch tiếp ở Abu Dhabi, còn Rosberg trắng tay, tay lái người Đức vẫn vô địch dù bằng điểm. Lý do: Rosberg về nhì nhiều hơn Hamilton (4 so với 3).

3. Rosberg về thứ ba

Tay lái người Đức sẽ vô địch nếu Hamilton không lọt vào Top 5, vì khi đó, khoảng cách 26 điểm là quá đủ để anh đăng quang sớm.

4. Rosberg về thứ tư

Nếu Hamilton cán đích thứ 8 trở đi, Rosberg sẽ vô địch. Trong trường hợp Hamilton cán đích thứ 7, anh sẽ kém Rosberg đúng 25 điểm. Nếu ở Abu Dhabi, Hamilton vô địch còn Rosberg trắng tay, tay lái người Anh sẽ vô địch nhờ nhiều hơn về số lần xếp thứ ba (4-2).

5. Rosberg về thứ 5.


Hamilton sẽ phải cán đích thứ 8 trở lên để níu kéo hy vọng. Nếu xếp thứ 9, anh sẽ kém đối phương 27 điểm.

6. Rosberg về thứ 6

Tay lái người Đức vẫn sẽ vô địch nếu Hamilton cán đích thứ 10 vì khi đó khoảng cách đã được nâng lên 26 điểm.

Xếp hạng tay lái

1.N.Rosberg (Mercedes) 349

2.L.Hamilton (Mercedes) 330

3.D.Ricciardo (Australia) 242

4.S.Vettel (Ferrari) 187

5.Raikkonen (Ferrari) 178

Xếp hạng đội đua

1.Mercedes 679

2.Red Bull 427

3.Ferrari 365

4.Force India 145

5.Williams 136


Phương Chi
Thể Thao & Văn Hóa Cuối Tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm