Rafael Nadal nguy cơ lỡ US Open vì chấn thương cổ tay

01/08/2014 14:57 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Quá trình chuẩn bị cho giải US Open của Rafael Nadal đã bị ảnh hưởng nặng nề. Chấn thương cổ tay mới gặp phải khiến anh phải đeo dụng cụ bảo vệ. Dự kiến phải mất tới 3 tuần, Nadal mới có thể ra sân tập trở lại.

Mùa trước, Nadal đã đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết US Open để lần thứ 13 đăng quang ở Grand Slam. Tuy nhiên, con đường bảo vệ ngôi vương của tay vợt số 2 thế giới đang bị ảnh hưởng. Anh không may dính chấn thương cổ tay phải, tay thuận của anh, nên phải tạm thời nghỉ thi đấu.

Theo bác sĩ điều trị cho Nadal, anh phải mất ít nhất 3 tuần mới bình phục hoàn toàn. Có nghĩa, phải tới ngày 22/8, Nadal mới trở lại sân tập luyện. Điều này ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho US Open, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 25/8 tới, và các giải khởi động từ trước đó.


Nadal sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần

“Rafa sẽ không thể cạnh tranh để bảo vệ danh hiệu của anh ấy ở Canada và Cincinnati. Nadal cảm thấy đau trong buổi tập ở Mallorca. Sau vài đợt kiểm tra, bác sĩ phát hiện chấn thương ở  đường hầm dây trụ khuỷu tay của cổ tay phải. Nadal sẽ phải nghỉ ngơi trong 2 đến 3 tuần với một đai bảo vệ cổ tay”.

Mùa giải này, rất nhiều tay vợt đã gặp vấn đề về cổ tay. Trước Nadal, tay vợt Juan Martín del Potro cũng phải tiến hành phẫu thuật. Tay vợt người Anh Laura Robson cũng bị rớt hạng vì vấn đề tương tự.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm