Olympic trẻ Nam Kinh 2014: Ánh Viên tuột huy chương ở nội dung 'tủ'

20/08/2014 05:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Rút lui ở cả 2 nội dung 200m bướm và 200m ngửa để dồn sức cho cự ly 800m tự do, cũng là nội dung thi đấu quan trọng trong ngày 19/8, nhưng cuối cùng niềm hy vọng số 1 của bơi lội Việt Nam chỉ về đích ở vị trí thứ tư.

Tháng 6/2014, Ánh Viên đã lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung 800m tự do nữ (8'40"70) và thành tích đăng ký tốt nhất của 8 VĐV góp mặt ở lượt thi chung kết là 8'42"06, thuộc về kình ngư người Tây Ban Nha Jimena Blanco Perez. Chính vì lý do này mà BHL đặt rất nhiều hy vọng vào khả năng cạnh tranh HCV của Ánh Viên.

Xuất phát ở làn bơi số 8, Ánh Viên có bước xuất phát tốt và bứt lên dẫn đầu ở 250m đầu tiên. Tuy nhiên, qua khoảng 300m, Jimena Blanco Perez đã bắt kịp rồi bứt lên trước Ánh Viên.

Khi càng về cuối đường đua, Ánh Viên càng đuối sức trước sự bứt tốc mạnh mẽ của đối thủ người Tây Ban Nha, đành nhìn Jimena Blanco Perez về nhất. Jimena Blanco Perez về đích với thời gian 8'36"95.

Thành tích của Ánh Viên là 8'41"13, hơn người về thứ ba lượt bơi này Allyson Macias Alba (Mexico) chỉ 0"40 giây. Rất đáng tiếc là thành tích này vẫn kém kỷ lục quốc gia do chính Ánh Viên thiết lập tại giải vô địch Đông Nam Á 2014 là 8'40"75.

Tính thành tích chung cuộc cả 4 lượt bơi chung kết, tấm HCV nội dung 800m tự do nữ thuộc về VĐV người Italy Quadarella Simona (8’35”39). HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Jimena  Blanco Perez (Tây Ban Nha, 8’36”95) và Evans Joanna (Bahamas, thời gian 8’39”75).

Ở nội dung 50m ngửa, Trần Duy Khôi đã giành quyền vào vào bán kết. Thế nhưng, kình ngư đến từ TP.HCM chỉ xếp hạng 15/16 với thời gian 26”71.

Ở môn cầu lông, trong trận đấu quyết định vị trí dẫn đầu bảng D nội dung đơn nam, Phạm Cao Cường để thua Aditya Joshi (Ấn Độ) 0-2, 16/21 và 19/21.

Theo lịch, trong ngày thi đấu hôm nay Ánh Viên thi 50m ngửa nữ còn Huỳnh Thế Vỹ tranh tài ở nội dung 200m ếch nam.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm