Nhật Bản bị lên án vì trọng nam khinh nữ

19/07/2012 13:49 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Các thành viên của ĐT bóng đá nữ Nhật Bản đang vô cùng bức xúc khi họ phải tới London trong khoang hạng thường của máy bay trong khi những đồng nghiệp nam rõ ràng có thành tích kém cỏi hơn thì được chu du tới châu Âu bằng khoang hạng thương gia.

LĐBĐ Nhật (JFA) đã trả 120.000 Yên cho đội U-23 Nam để tới dự Olympic 2012 bằng khoang xa xỉ nhất khi mà chỉ chi 20.000 Yên cho phía đội tuyển U-23 nữ. Điều này đồng nghĩa với việc những ngôi sao từng giương cao chiếc cúp vô địch thế giới ở Đức mùa trước trong đó có Quả bóng Vàng Homare Sawa, chỉ được ngồi trên những cái ghế có độ dựa tối đa 120 độ trong khi các cầu thủ nam thì thoải mái nằm trên những chiếc ghế rộng rãi.

Nữ cầu thủ Nhật Bản bất bình vì bị phân biệt đối xử - Ảnh : Getty

Một quan chức của JFA giải tích rằng đội nam là tập hợp các cầu thủ chuyên nghiệp, và họ đã được ngồi khoang hạng thương gia từ Olympic 1996. Trong khi các cầu thủ nữ vẫn còn nghiệp dư nên vẫn phải ngồi ở khoang thường. Lời giải thích này hoàn toàn trái với thành tích mà các cô gái đất nước mặt trời mọc đã làm được nên họ tỏ ta vô cùng bức xúc. Họ cho rằng ít nhất mình cũng cần được đối xử công bằng trong chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Nhật Bản từ Tokyo tới Paris hồi đầu tuần. “Thậm chí xét về tuổi tác chúng tôi cũng là đàn chị”, thủ quân của tuyển bóng đá nữ Olympic Homare Sawa thể hiện sự phẫn nộ.

Tuy nhiên, họ hiểu rằng cách duy nhất để đòi hỏi về sự bình đẳng nam nữ được thực hiện là giành được thành tích nổi bật tại Olympic. “Khi chúng tôi đăng quang tại World Cup, ghế của chúng tôi đã được đổi sang hạng thương gia trong chuyến bay trở về quê nhà. Tôi hy vọng có thể đạt được những kết quả tốt ở  chuyến đi này để mình được đối xử như các đồng nghiệp nam”, Sawa cho hay.

Trong khi đại đa số các vận động viên Olympic Nhật luôn được cấp vé máy bay hạng thương gia bởi Hội đồng Olympic Nhật, các Liên đoàn Thể thao như JFA và đôi khi là chính các vận động viên phải trả tiền nếu muốn được nâng cấp hạng bay.

Tại Thế vận hội London, ĐT bóng đá nữ của Nhật sẽ có trận mở màn gặp Canada vào ngày 25/7 trước khi đụng độ với những đối thủ còn lại trong bảng đấu như Thụy Điển và Nam Phi. Sở dĩ họ bay tới Pháp trước vì có trận giao hữu với đội bóng đất nước hình lục lăng vào thứ Năm tới. Sau trận cầu này, toàn bộ đoàn sẽ tới London. Đối thủ ở trận mở màn vào ngày 26/7 của ĐT nam Nhật Bản sẽ là Tây Ban Nha rồi đến Belarus và Honduras. Lần gần đây nhất Nhật Bản giành ngôi vô địch nội dung bóng đá nam là tại Olympic năm 1968.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm