Messi và Argentina xứng đáng ngồi nhà xem World Cup

10/10/2017 14:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội để Argentina giành chiến thắng trước Ecuador và giành vé VCK World Cup 2018 là không thực sự lớn. Nếu La Albiceleste bị loại thì cũng là xứng đáng, dù đó là sự tiếc nuối với Lionel Messi.

1. Ngày 8/10/2015, Argentina mở màn vòng loại World Cup 2018 với trận tiếp Ecuador trên sân nhà El Monumental. Trước sự chứng kiến của 3 vạn khán giả ở Buenos Aires, Argentina thua muối mặt 0-2 trước Ecuador.

Argentina thi đấu bạc nhược, không có ý tưởng và nhận 2 bàn thua chỉ trong vòng hơn 70 giây (các phút 81 và 82).

Ngày ấy, Argentina được dẫn dắt bởi Tata Martino. Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA) là Luis Segura. Ông tiếp quản cương vị này từ Julio Grondona - một nhà độc tài của bóng đá xứ tango, qua đời ngày 30/7/2014 (làm chủ tịch suốt từ 1979).

Sau đúng 2 năm, Argentina sẽ khép lại hành trình vòng loại với chính Ecuador. Một trận đấu không hề dễ dàng chút nào. Đã 16 năm nay, Argentina không thắng khi làm khách ở thủ đô Quito, nơi họ phải thi đấu trên SVĐ có độ cao 2.850 mét so với mực nước biển.

Phải nhấn mạnh một điều, Argentina đá cực dở ở những SVĐ trên cao.

Đã có những gì thay đổi trong 2 năm qua? Luis Segura đã phải rời ghế chủ tịch AFA. Armando Perez lên thay rồi cũng ra đi nhanh chóng, và hiện người có tiếng nói lớn nhất của AFA là Claudio Tapia.

Lionel Messi được bảo vệ đặc biệt trước trận cầu 'sinh tử' của Argentina

Lionel Messi được bảo vệ đặc biệt trước trận cầu 'sinh tử' của Argentina

Đội tuyển Argentina đã đặt chân đến Ecuador trước trận đấu quan trọng vào ngày 11/10 tới.

3 vị chủ tịch khác nhau trong 2 năm, và cũng chừng đó HLV dẫn dắt Argentina. Tata Martino buộc phải từ chức. Edgardo Bauza xuất hiện, và ông chỉ có 8 trận chỉ đạo chính thức, trước khi bị sa thải.

Jorge Sampaoli là người thứ 3. Sau 3 trận với Sampaoli, Argentina giành 3 điểm và chỉ ghi 1 bàn. Bàn thắng duy nhất ấy lại do một cầu thủ Venezuela đá phản lưới nhà.

2. Cả nền bóng đá Argentina đang bất ổn. Việc ĐTQG Argentina chỉ có 25 điểm sau 17 trận đấu, xếp thứ 6 khu vực Nam Mỹ là hệ quả logic của một LĐBĐ khủng hoảng nặng nề.

Khi mà một Liên đoàn không biết làm việc, với quá nhiều mâu thuẫn và tranh cãi, thì đội tuyển thất bại là điều tất yếu. Giữa bối cảnh ấy, Argentina mà thi đấu thành công mới là chuyện đáng bàn.

42 cầu thủ khác nhau đã được sử dụng trong 17 trận vòng loại đã qua. Một con số quá lớn, dù rằng việc xoay vòng là rất cần thiết. Argentina quá thiếu ổn định về nhân sự.

Khi Sampaoli xuất hiện, ông nhận được nhiều kỳ vọng. Nhưng cho đến lúc này, ông đang đi vào vết xe đổ của Bauza. Argentina của Sampaoli tấn công rất tệ. 4 "số 9" được sử dụng, gồm Higuain, Pratto, Icardi và Benedetto. Không ai trong số họ biết ghi bàn. Tính cả giai đoạn Bauza, thì các cầu thủ Argentina không thể ghi bàn sau 73 pha dứt điểm liên tiếp, kể từ sau khi Messi lập công ở trận thắng Chile.

Argentina không thắng trong 4 trận vòng loại liên tiếp. Đây cũng là lần thứ hai chuỗi kết quả tệ hại này xảy ra. Trước đó là 2 trận hòa và 2 thất bại từ tháng 9-11/2016.

3. Messi từng tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế, vấn đề không đơn thuần vì những thất bại trong các trận chung kết, mà còn đến từ rắc rối của cả một nền bóng đá. Nghiêm trọng nhất là những quan chức chỉ biết đấu đá và trục lợi ở AFA.

Khi Messi quyết định trở lại ĐTQG, anh muốn góp tay giải quyết những rắc rối cho Argentina, thay vì biến mình trở thành một vấn đề khác của đất nước.

Có vẻ như Messi trở lại là một sai lầm. Một mình anh không thể thay đổi được tất cả. Messi và Argentina cần một phép màu ở Quito, để ít nhất có thể nghĩ đến chiếc vé play-off.

Nếu phép màu không xuất hiện, Argentina phải làm khán giả ở World Cup 2018 là điều rất xứng đáng.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm