Mark Cavendish lên bàn mổ, mất 6 tuần dưỡng thương

08/07/2014 15:44 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội đua Omega Pharma-Quick Step chính thức xác nhận tay đua Mark Cavendish không thể tiếp tục tham dự giải đua xe đạp Tour de France 2014 do sự cố gặp phải ở cuối chặng đua đầu tiên.

Cavendish đã va chạm với Simon Gerrans của đội Orica-Green Edge trong 200m cuối chặng ở Harrogate vào hôm thứ Bảy. Trong màn nước rút, cua rơ này mắc vào xe của Gerrans khiến cả 2 cùng ngã lăn ra đường. Sau pha va chạm, Cavendish không thể thi đấu. Anh được chuyển tới bệnh viện và bác sĩ xác nhận anh đã bị trật khớp vai. Cavendish mô tả anh như bị “hủy hoại” sau khi không còn là một phần của Tour de France lần thứ 101 trong lịch sử vì chấn thương. Sáng sớm hôm nay, anh được thông báo chuẩn bị cho ca phẫu thuật vai phải.


Cavendish dính chấn thương ở vai phải

Dự kiến, Cavendish sẽ mất 6 tuần để dưỡng thương, đồng nghĩa không thể tham dự Đại hội khối Thịnh vượng chung diễn ra vào ngày 23/7. Cavendish đã chiến thắng tại cuộc đua đường trường của Vương quốc Anh ở Glasgow cách đây 12 tháng.

Trong hoàn cảnh đó, Cavendish còn buồn bã hơn khi tay đua người Na Uy Alexander Kristoff cáo buộc anh “va chạm có chủ ý” trên đường đua. Qua lời người đại diện, Cavendish bày tỏ tâm trạng “sốc và tức giận” khi nghe những bình luận trên. “Tôi thường nói rằng tốt nhất hãy chấp nhận và để mọi chuyện trôi đi. Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi đang xem xét việc khởi kiện”- người đại diện Simon Bayliff cho biết.

Việc Mark Cavendish bỏ cuộc vì chấn thương là tổn thất lớn của đội xe Omega Pharma-Quick Step tại Tour de France 2014 – giải đấu có tổng cộng 21 chặng, trong đó, ba chặng đầu tiên diễn ra tại nước Anh.

K.Đ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm