Malaysian Grand Prix: Vettel nhuộm đỏ Sepang

29/03/2015 21:49 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Đã rất lâu rồi người ta mới thấy Sebastian Vettel đứng trên bục cao nhất của một chặng đua. Chính xác là đã hơn 1 năm rồi tay đua từng 4 lần giành ngôi vô địch thế giới mới trở lại vị trí quen thuộc của anh.

“Hoàng Đế” đã trở lại

Đánh bại bộ đôi của Mercedes Lewis Hamilton và Nico Rosberg trong một ngày trời đẹp bất thường ở đường đua Sepang, Kuala Lumpur, Malaysia. Vettel đã có được chức vô địch chặng đầu tiên kể từ chặng đua cuối năm 2013 ở Brazil. Không những thế, anh còn giải cơn khát “số 1” cho đội đua mới của mình – Ferrari. Đây cũng là chiến thắng chặng đầu tiên của đội đua Ý kể từ chặng đua tại Tây Ban Nha năm 2013, tức là đã gần 2 năm rồi.

Trong suốt mùa giải 2014, người hâm mộ chỉ thấy điệp khúc Mercedes vô địch với 2 tay lái của họ thay phiên nhau. Thi thoảng, Daniel Ricciardo và Vettel (lúc bấy giờ vẫn đua cho Red Bull) góp mặt trên top 3 ở podium. Khi mùa giải 2015 khai mạc tại chặng đua ở Úc cách đây 2 tuần và kịch bản Hamilton – Mercedes lại tiếp diễn, nhiều người đã không khỏi chán nản khi nghĩ về một mùa giải 2014 nhàm chán tương tự. Nhưng những nỗ lực của Vettel nói riêng và cả Ferrari nói chung đã mang lại hy vọng cho một năm thi đấu hấp dẫn hơn rất nhiều. Ngoài việc Vettel đánh bại người giành pole Hamilton để giành vị trí dẫn đầu, tay đua còn lại của Ferrari, Kimi Raikkonen cũng xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 4 chỉ sau Rosberg dù rằng anh phải xuất phát thứ 1. Ferrari đã có chiến thuật cực hợp lý khi Vettel chỉ phải vào pit stop thay lốp 2 lần trong khi Mercedes phải thực hiện 3 lần.


Vettel đã có được chức vô địch chặng đầu tiên kể từ chặng đua cuối năm 2013 ở Brazil

Hamilton vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng vô địch với 43 điểm. Vettel xếp ngay sau đó với 3 điểm ít hơn còn Rosberg nắm giữ vị trí thứ 3. Qua 2 chặng đã diễn ra, có thể thấy Vettel đang ngày càng cho thấy sự chuẩn xác không chỉ ở phong độ mà còn ở chính niềm tin của anh. Khi chặng đua tại Úc diễn ra, tay đua người Đức chia sẻ với báo chí rằng anh không sống trong ảo mộng và anh biết việc vượt trội hơn Mercedes lúc ấy là rất khó, chỉ nuôi hy vọng có thể bám đuổi sát nút. Nhưng sau chặng đua phân hạng hôm thứ Bảy vừa qua, Vettel lại nói rằng anh nghĩ Ferrari và chính bản thân mình hoàn toan có khả năng chiến thắng Mercedes trong ngày đua hôm qua. Và cả 2 lần, tay đua 27 tuổi đều đã nói đúng.

Ai mới là đại gia?

Ferrari đang cho thấy rằng Mercedes sẽ không có một mùa giải dễ dàng như năm ngoái nữa vì họ đã có trong tay một Vettel trưởng thành hơn, dày dạn hơn. Trong chặng đua tại Malaysia lần này, Hamilton cũng đã lên tiếng phàn nàn về chiến thuật dùng lốp của Mercedes. Khi vào pit, chiếc xe của anh phải thay lốp cứng, nhà đương kim vô địch đã nói qua radio đội rằng: “Cái lốp này không phù hợp rồi” nhưng Mercedes đáp lại rằng họ sẽ chỉ sử dụng lốp bình thường trong trường hợp bắt buộc cần thay thế.


Ferrari đang cho thấy rằng Mercedes sẽ không có một mùa giải dễ dàng như năm ngoái

Trong một diễn biến khác, 2 tay lái của đội Williams Valtteri Bottas và Felipe Massa đã có cuộc đua tranh nội bộ khá hay để chiếm lấy vị trí thứ 5. Cuối cùng Bottas là người chiến thắng. Sau Massa, tay đua trẻ nhất lịch sử F1 Max Verstappen cũng vượt qua người đồng đội ở Toro Rosso Carlos Sainz để về thứ 7, kiếm được những điểm số đầu tiên trong sự nghiệp F1 của mình.

Rất đáng tiếc cho “đại gia” khác là McLaren khi một lần nữa họ lại phải rời cuộc đua với thành tích thảm hại khi mà cả hai ngôi sao Fernando Alonso và Jenson Button đều phải rời cuộc đua giữa chừng.  

Kết quả GP Malaysia (56 vòng)

1.Sebastian Vettel

Ferrari

1:41:05.793

2.Lewis Hamilton

Mercedes

+8.569

3.Nico Rosberg

Mercedes

+12.310

4.Kimi Raikkonen

Ferrari

+53.822

5.Valtteri Bottas 

Williams

+1:10.409

 Xếp hạng tay đua

1. Lewis Hamilton

Mercedes

43

2. Sebastian Vettel

Ferrari

40

3. Nico Rosberg

Mercedes

33

4. Felipe Massa

Williams

20

5. Kimi Raikkonen

Ferrari

12

 Xếp hạng đội đua 

1. Mercedes

Đức

76

2. Ferrari

Italy

52

3. Williams

Anh

30

4. Sauber

Thuỵ Sĩ

14

5. Toro Rosso

Italy

12


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm