Hết mình bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt

01/10/2014 07:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chị Nguyễn Tường Vy, Chủ tịch Hội những người con đất Việt tại Hàn Quốc, sinh năm 1981 tại Tây Ninh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM, chị  cùng với 11 bạn sinh viên lúc bấy giờ được Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc (Hàn Quốc) lựa chọn sang Hàn Quốc để tham gia học tiếng Hàn và giảng dạy văn hóa Việt Nam cho các giáo viên và tình nguyện viên người Hàn Quốc tại các trung tâm hỗ trợ phụ nữ di cư (sau này là các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa) để họ hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, làm cơ sở cho việc hỗ trợ các cô dâu và lao động người Việt tại Hàn Quốc được tốt hơn. Hoạt động của Hội, do chị Vy là Chủ tịch, đang gây tiếng vang tại Hàn Quốc.

Hội tụ

Tại Hàn Quốc, ngoài tiếng Hàn, chị Vy đã theo học và là 1/6 người nước ngoài lấy được bằng cử nhân chuyên ngành luật Hàn Quốc tại Đại học quốc gia Changwon (Hàn Quốc).

Tôi không ngờ người phụ nữ mảnh mai, xinh xắn ấy lại đang là thủ lĩnh của một hội rất đông thành viên tham gia, làm được nhiều việc ý nghĩa, đồng thời cũng là một người Việt thành đạt tại Hàn Quốc.

Chị Vy cho biết: “Trong quá trình làm việc tại Hàn Quốc, tôi nhận thấy nhu cầu cần phải có một tổ chức tập hợp anh chị em người Việt để tạo sân chơi giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ về mặt luật pháp nước sở tại cũng như giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của anh chị em người Việt. Vì vậy, tôi đã cùng với một số anh chị em tâm huyết với cộng đồng đứng ra vận động và đăng ký với hoạt động với chính quyền Hàn Quốc để thành lập “Hội những người con đất Việt” từ năm 2011. Đến nay, thành viên Ban chấp hành Hội có 36 người, đại diện cho hầu khắp các khu vực tại phía Nam Hàn Quốc.

Chị Vy nói tiếp: “Ngoài ra, trong quá trình làm việc tại Hàn Quốc, tôi cũng nhận thấy do chưa nắm rõ các quy định của pháp luật sở tại, hạn chế về mặt ngôn ngữ, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xử lý các tình huống… một số anh chị em lao động bất hợp pháp ngại tiếp xúc với các cơ quan chức năng của nước sở tại do chưa hiểu rõ quyền lợi hợp pháp của mình, lo ngại có thể bị trục xuất về nước… nên thường bị yếu thế trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng…

Khi phát sinh các vụ việc liên quan đến pháp lý, các anh chị em cũng có xu hướng nhờ bạn bè, người thân hoặc lên mạng tìm sự trợ giúp của cộng đồng nhưng thường cách làm đó không hiệu quả vì khả năng ngoại ngữ chưa đủ; người trợ giúp, người phiên dịch không thật lòng giúp đỡ; giấy tờ, hồ sơ cần thiết không đầy đủ nên thường mất rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc...

Vì vậy, tôi và một số anh chị em trong Hội cũng đã thành lập “Trung tâm Tư vấn Việt – Hàn” từ đầu năm 2014, với một số tiêu chí hoạt động chính như: Tư vấn cho các anh chị em người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc các quy định của pháp luật sở tại và Việt Nam liên quan đến các lĩnh vực: cư trú, hôn nhân, quốc tịch, thăm thân nhân, lao động, du học, du lịch, giao thông…;  

Hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các anh chị em người Việt khi xảy ra tranh chấp về lợi ích kinh tế, các vụ kiện trong lĩnh vực hình sự và dân sự tại Hàn Quốc, đặc biệt là số chị em lấy chồng Hàn Quốc và lao động, như ly hôn, bị chủ sử dụng lao động nợ lương, đánh đập, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế…; Tổ chức các hoạt động tình nguyện, từ thiện, giao lưu văn hóa thể thao trong cộng đồng từ đó góp phần gắn kết anh chị em, tăng cường tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. …”.

Lan tỏa

Với những giá trị mang lại, Hội đã được sự ủng hộ của nhiều tổ chức. Chị Vy cho biết, để Hội có thể tồn tại và có chỗ đứng nhất định trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc như hiện nay, không thể không nhắc đến sự hỗ trợ, giúp đỡ vô cùng quý báu của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các anh chị em người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt tại khu vực phía Nam Hàn Quốc.

Cũng như các Hội và tổ chức khác của người Việt tại Hàn Quốc, Hội đã nhận được sự tư vấn, giúp đỡ về mặt chủ trương hoạt động (đặc biệt là các hoạt động hướng về quê hương đất nước; hưởng ứng các phong trào mà trong nước phát động…), kinh nghiệm tổ chức các phong trào; sự bảo trợ và hậu thuẫn khi tổ chức các chương trình cộng đồng, tìm kiếm các nhà tài trợ, vận động chính quyền sở tại ủng hộ cho các hoạt động của Hội…

Chị Vy nói thêm: “Bên cạnh đó, sự động viên, khích lệ của Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho em và các anh chị em làm công tác cộng đồng nói chung vượt qua những khó khăn, trở ngại, thậm chí là những lời lẽ thị phi, những sự hiểu lầm đáng tiếc… từ các cơ quan chính quyền và người dân sở tại, thậm chí ngay từ chính anh chị em người Việt chúng ta. Hơn hết, chúng em chỉ tâm niệm mình làm được gì tốt cho cộng đồng, cho quê hương thì quyết tâm làm dù bất kể việc đó là lớn hay nhỏ”…

Chính nghĩa và lòng dũng cảm sẽ chiến thắng tất cả

Từ khi Trung Quốc đưa dàn khoan bất hợp pháp vào vùng biển của Việt Nam, trong quá trình tổ chức các hoạt động đấu tranh, chị Vy bảo rằng anh  em rất lo lắng. Ban chấp hành  đã quán triệt chi tiết chủ trương (thể hiện lòng yêu nước mãnh liệt, nhưng cũng cho người dân Hàn Quốc và bạn bè quốc tế thấy được tinh thần yêu chuộng hòa bình, yêu công lý và tuân thủ pháp luật nước sở tại…) đến tất cả các chi trưởng nhóm và huy động gần 100 tình nguyện viên làm công tác bảo đảm trật tự; liên hệ và nhận được sự ủng hộ, trợ giúp của lực lượng cảnh sát và chính quyền sở tại trong công tác bảo vệ trật tự...

“Cũng xin tiết lộ thêm với anh một điều nhé, địa điểm biểu tình là quảng trường ga Busan, có thể nói là Trung tâm của thành phố lớn thứ 2 Hàn Quốc, lại nằm đối diện với China Town (khu phố của người Trung Quốc tại Busan), nên anh chị em trong BTC và cả chính quyền sở tại rất lo, nhưng tôi nghĩ chắc là mình có chính nghĩa nên cũng không thấy phía China Town có bất cứ hoạt động gì phản đối hay gây phức tạp …

Nhân dịp này, với kinh nghiệm trong các lần phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung năm 2013, Hội cũng đã phát động và quyên góp được gần 80 triệu đồng để ủng hộ các chiến sỹ tại Trường Sa (gửi thông qua Quỹ của Thông tấn xã Việt Nam)”.

Những ngày này, Hội cũng đã phân nhiệm để các thủ lĩnh có thời gian tập trung CĐV đi cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam thi đấu tại ASIAD 17.

Quả là một thủ lĩnh trẻ, với Hội những người con đất Việt hội tụ nhiều tài năng trẻ và tâm huyết như Tường Vy, chắc chắn Hội sẽ tạo ra nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Hữu Quý (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm