Hanoi Buffaloes thắng trận thứ 3 liên tiếp, lọt vào top 5 TBSL 2017

05/03/2017 20:47 GMT+7 | Bóng rổ

(Thethaovanhoa.vn) - Hanoi Buffaloes xuất sắc đánh bại CLB Kabayan (Philippines) trong trận đấu cuối cùng của vòng loại TBSL 2017. Không những vậy, Hanoi Buffaloes tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng (chắc chắn nằm trong top 6) với những màn trình diễn ấn tượng khiến người hâm mộ phải dành thật nhiều lời khen.

Hanoi Buffaloes 91-74 Kabayan, kết quả ấy nói lên một trận đấu chênh lệch với khoảng cách 17 điểm được đội bóng của Việt Nam tạo nên. Không ai nghĩ Hanoi Buffaloes có thể giành chiến thắng áp đảo đến thế trong trận đấu cuối cùng của vòng loại, trước Kabayan, đội bóng từng đánh bại họ 83-69 ở trận lượt đi.

Chiến thắng này ghi đậm dấu ấn của Matthew van Pelt, hậu vệ dẫn bóng đến với Hanoi Buffaloes từ giai đoạn lượt về vòng loại. 28 điểm, 9 kiến tạo, 2 pha cướp bóng, 5/8 pha ném 3 điểm thành công là một con số đảm bảo cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận của anh. Nhiều CĐV nói vui rằng, Matthew van Pelt viết tắt thành “MVP” (Most valuable player – Cầu thủ xuất sắc nhất), và lẽ ra anh nên đến với Hanoi Buffaloes sớm hơn nữa.

Hanoi Buffaloes ghi dấu ấn ở giải nhà nghề Thái Lan

Hanoi Buffaloes ghi dấu ấn ở giải nhà nghề Thái Lan

Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Giải bóng rổ chuyên nghiệp Thái Lan – Thailand Basketball Super League 2017, Hanoi Buffaloes đang có những bước tiến khá chắc chắn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng Thủ đô


Trở lại với trận đấu gặp Kabayan, Hanoi Buffaloes là đội ghi điểm đầu tiên trong trận, người mở tài khoản là Nguyễn Thành Đạt với pha ném 3 điểm đã trở thành thương hiệu. Hanoi Buffaloes kiểm soát hiệp 1 tương đối tốt, với chuỗi lên 8 điểm liên tục nhờ công Marcus Douthit, kết thúc hiệp 1 với tỷ số 21-17.

Bước sang hiệp 2, Hanoi Buffaloes gặp vấn đề trong việc kiểm soát vòng ngoài và để cho Kabayan liên tục ném 3 điểm. Đội bóng của Việt Nam bị ghi 23 điểm, trong đó có 5 pha 3 điểm thành công của đối phương. Từ lợi thế dẫn trước, Hanoi Buffaloes bước vào giờ nghỉ với 1 điểm ít hơn Kabayan.

Thế nhưng, kịch bản giành chiến thắng mới đây trước Mono Thew lại ùa về. Hanoi Buffaloes bùng nổ dữ dội ở 2 hiệp đấu cuối với sự xuất sắc đáng kinh ngạc của Matthew van Pelt. Hanoi Buffaloes thắng áp đảo 27-12 ở hiệp 3, trong đó có 14 điểm của Matthew van Pelt. Hậu vệ dẫn bóng của Hanoi Buffaloes cùng Nguyễn Tiến Dương có chuỗi lên 18 điểm liên tục giúp Hanoi Buffaloes có thời điểm dẫn trước đối phương 14 điểm trong hiệp 3.

Hanoi Buffaloes ngược dòng đánh bại Mono Thew, áp sát top 5 TBSL 2017

Hanoi Buffaloes ngược dòng đánh bại Mono Thew, áp sát top 5 TBSL 2017

Hanoi Buffaloes xuất sắc đánh bại Mono Thewphaingarm với tỷ số 84-76 trong trận đấu thứ 17 tại TBSL 2017. Chiến thắng này ghi đậm dấu ấn của hai cầu thủ cao dưới 1m80 là Nguyễn Thành Đạt và Matthew van Pelt.


Và màn trình diễn trong hiệp 4 của Hanoi Buffaloes vẫn không có gì thay đổi, các học trò của HLV John Todd Purves không chùng xuống bất cứ thời điểm nào. Họ để Kabayan ghi 22 điểm thì cũng đáp trả tới 25 điểm với những pha ghi 2 điểm đều như vắt chanh đến từ Marcus Douthit, Tiến Dương và van Pelt.

Trung phong Douthit kết thúc trận đấu bằng cú ném 3 điểm mà chính anh cũng bất ngờ vì nó đã thành công, ấn định điểm số thứ 91 cho Hanoi Buffaloes và chiến thắng áp đảo trước đội bóng của Philippines.

Thắng trận thứ 3 liên tiếp, Hanoi Buffaloes tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Họ hoàn thành vòng loại với 9 trận thắng, 9 trận thua, ghi được 1.419 điểm và đem đến những sự kịch tính mới cho giải đấu trên đất Thái.

Hanoi Buffaloes sẽ cần chờ 4 trận đấu còn lại của ngày thi đấu cuối cùng vòng loại TBSL 2017 để biết được vị trí cuối cùng của mình trên bảng xếp hạng cũng như đối thủ tiếp theo của họ tại vòng play-off.

Nếu TGE không thắng PEA, hoặc thắng với khoảng cách ít hơn 7 điểm, Hanoi Buffaloes sẽ chắc chắn xếp thứ 5 và gặp đội xếp thứ 4.

Nếu TGE thắng PEA với khoảng cách từ 7 điểm trở lên, Hanoi Buffaloes sẽ xếp thứ 6 và gặp đội xếp thứ 3 ở vòng play-off sẽ diễn ra vào cuối tuần sau.

Thể thức play-off của TBSL 2017

1. 8 đội có điểm số cao nhất.

2. Chia 4 cặp (dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng): Đội đứng thứ 1 – Đội đứng thứ 8 Đội đứng thứ 2 – Đội đứng thứ 7 Đội đứng thứ 3 – Đội đứng thứ 6 Đội đứng thứ 4 – Đội đứng thứ 5.

3. Thể thức: đánh 3 trận, đội thắng hai sẽ lọt vào vòng bán kết.


Ngọc Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm