Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng: 'Các sai phạm đều đã được khắc phục'

26/08/2016 06:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (25/8), Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã chủ động liên hệ với các phóng viên và mời tham dự một cuộc họp giao ban hàng tuần khá đặc biệt, thậm chí chưa từng có tiền lệ tại nơi đây.

Sự đặc biệt ở đây là đích thân Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng muốn phản hồi và thông tin thêm một số vấn đề liên quan tới kết luận thanh tra số 37/KL-TCTDTT vào ngày 2/2/2016 của Tổng cục TDTT liên quan đến những sai phạm của cá nhân ông Hùng được công bố vài ngày trước đây trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đã giải quyết xong hết rồi?!

Trả lời các câu hỏi liên quan tới kết luận thanh tra của Tổng cục TDTT liên quan đến những sai phạm của lãnh đạo Trung tâm HLTTQG trước đông đảo phóng viên, cũng như cán bộ, nhân viên, HLV, VĐV một số ĐTQG, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Những vấn đề cập trong kết luận thanh tra là những vấn đề đã cũ, thậm chí từ vài năm trước đây và đây là những nội dung mà kết luận đã nêu là những chuyện trong quá trình thanh tra, nhưng sau quá trình thanh tra đã được giải quyết hết.

Ví dụ như công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà tập luyện bóng chuyền cũng đã thanh toán xong, nhà hồi phục cho các VĐV cũng đã thanh toán xong. Liên quan tới quá trình xây dựng nhà hồi phục VĐV, thiết kế ban đầu có tổng diện tích là 450m2, tuy nhiên, diện tích xây dựng thực tế là 750m2 và có thể kê 45 giường để các VĐV phục hồi, nhiều hơn 25 giường so với thiết kế ban đầu. Máy móc thiết bị tại nhà hồi phục VĐV vẫn hoạt động rất tốt chứ không phải để hỏng. Chuyện mua máy móc cũng rất rõ ràng, mua chủng loại nào tính tiền chủng loại đó, chứ không phải là đổi từ loại đắt sang loại rẻ. Tôi nói thẳng, ai lại cái bồn sục có mấy triệu đồng mà lại đòi hỏi CO, CQ, có phải loại bồn đắt tiền mua hàng trăm triệu đồng đâu. Tôi cũng đề nghị mọi người hãy xuống tận nơi, xem tận mắt mới có thể hình dung được”.

Tiền liên hoan là tiền của nhà tài trợ

Liên quan tới nội dung “nóng” nhất là có hay không chuyện Trung tâm HLTTQG Hà Nội cắt xén tiền công tập luyện và tiền ăn của VĐV các ĐTQG để lập quỹ riêng và chi cho các cuộc liên hoan với số tiền lên tới 4 tỷ đồng. Ông Hùng khẳng định: “Đây là tiền mà Trung tâm HLTTQG đi vận động các nhà tài trợ đóng góp và nếu mà chúng ta cứ nói như thế này, lần sau ai người ta cho nữa. Năm ngoái, Trung tâm HLTTQG Hà Nội tổ chức 3 cuộc liên hoan, lần đông nhất có gần 2.000 người tham dự, còn lần ít cũng là hơn 1.000 người dự và tôi khẳng định, đều là tiền của các nhà tài trợ đóng góp.

Tổng cục TDTT kết luận: Nhiều sai phạm của giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội

Tổng cục TDTT kết luận: Nhiều sai phạm của giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội

Một trung tâm lớn, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thể thao Việt Nam, nhưng lại liên tục để xảy ra sai phạm trong nhiều năm...


Tôi đọc báo thấy có thông tin, Trung tâm HLTTQG Hà Nội lấy tiền chấm công của VĐV để tổ chức các hoạt động này rất là đau đớn, bởi việc chấm công cho các ĐQTG có quy trình rõ ràng, không thể làm sai lệch được. Ở đây có rất nhiều HLV, VĐV các ĐTQG, họ đều biết là không có chuyện lấy tiền công của VĐV. Cá nhân tôi, thậm chí còn nhiều lần đề xuất với lãnh đạo cấp trên, xem xét lại cách chấm công như hiện nay vì cũng có những điều bất hợp lý, nhưng quy định của Nhà nước, để sửa đổi được thì còn cần thêm thời gian”.

“Tôi không tới Brazil để đi du lịch”

Ngoài thông tin thêm về kết luận thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng phát biểu khá thẳng thắn trước những thông tin trước đó cho rằng ông đi theo đoàn tới Brazil là để đi du lịch và chiếm suất của HLV, bác sỹ. “Tôi không tới Brazil để đi du lịch và tôi cũng không phải là quan chức của đoàn để đến ngồi trên khán đài chỉ để vỗ tay. Trung tâm HLTTQG Hà Nội thường xuyên đóng góp gần 2/3 quân số của đoàn TTVN tại các Đại hội thể thao lớn và tôi đi theo đoàn là nhiệm vụ của lãnh đạo cấp trên giao. Tại Olympic vừa rồi, tôi khẳng định tôi đi với tư cách là một người làm chuyên môn hỗ trợ cho VĐV, ngoài những việc khác như học tập, trao đổi kinh nghiệm, ghi băng ghi hình, thu thập máy móc và liên hệ với các đơn vị khác để cho các ĐTQG đi sang tập huấn. Đáng nhẽ những người như chúng tôi một năm phải đi nhiều nước nhưng do kinh phí không có và cứ hỏi các VĐV xem, có phải tôi đi Olympic là đi du lịch không?"


Vũ Lê (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm