Điền kinh Việt Nam trước cơ hội cuối đến London

27/06/2012 14:44 GMT+7 | Thể thao

Hôm nay, 27-6, đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm 5 tuyển thủ sẽ lên đường tới Almaty, Kazakhstan dự giải Các ngôi sao châu Á 2012. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng tìm chuẩn B Olympic của điền kinh Việt Nam, trước khi Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) chính thức khóa sổ vào ngày 8-7.

Không còn nghi ngờ gì nữa, giải Các ngôi sao châu Á diễn ra từ ngày 30-6 đến 1-7 tại Almaty, Kazakhstan, là cơ hội cuối của các tuyển thủ Việt Nam cũng như châu lục trong cuộc chạy đua giành vé Olympic. Vào thời điểm cách hạn khóa sổ Olympic chưa đầy một tuần, “canh bạc” chót được chờ đợi sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, sau khi đã phải nếm trải thất bại ở các cuộc thi trước như SEA Games 26, Asian Grand Prix 2012...

Đến thời điểm hiện nay, cái tên duy nhất của điền kinh Việt Nam trong danh sách dự Olympic vẫn là Nguyễn Thị Thanh Phúc ở nội dung 20km đi bộ nữ. Những ngôi sao đã thành danh như Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương hay Dương Thị Việt Anh dường như thiếu một chút may mắn trên đường tới London. Không kịp nguôi ngoai nỗi buồn trên đất Thái, họ lại tiếp tục nỗ lực tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đua ở Kazakhstan.




Trương Thanh Hằng (giữa) đứng trước cơ hội cuối giành quyền tham dự Olympic

Trong số 5 gương mặt tham dự giải lần này, Thanh Hằng và Việt Anh vẫn là những gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất. Không bị dính chấn thương và gặp phải vấn đề tâm lý “hậu chấn thương” như Vũ Thị Hương, Thanh Hằng và Việt Anh đang ở gần mức chuẩn B Olympic. Vì thế, người ta chờ đợi Thanh Hằng và Việt Anh sẽ thực hiện được giấc mơ Olympic trên đất Kazakhstan lần này. Với cả hai, mục tiêu tối thượng là đạt mức chuẩn B Olympic, tức là 2:01.30 ở nội dung 800m và 1m92 ở nội dung nhảy cao.

Theo tính toán của giới chuyên môn, nếu ở SEA Games 26 hay Asian Grand Prix, bất lợi cho Thanh Hằng là thiếu đi động lực cạnh tranh từ những đối thủ xứng tầm thì ở giải Các ngôi sao châu Á, điều đó có thể sẽ được cải thiện. Người ta chờ đợi hai gương mặt hiếm hoi của châu lục đã giành vé Olympic 800m nữ là VĐV chủ nhà Margarita Matsko và Tintu Luka (Ấn Độ) cũng như một số ứng cử viên tiềm năng khác sẽ tham gia tranh tài. Nếu vậy, Thanh Hằng sẽ gặp thuận lợi với cơ hội chót và vấn đề còn lại là tận dụng tối đa cơ hội may mắn cuối cùng.


Với Việt Anh, cú nhảy vượt qua độ cao 1m89 ở Asian Grand Prix trên đất Thái vẫn còn cách chuẩn B 3cm nữa. Tuy chưa từng đạt mức xà 1m92 ở bất kỳ giải đấu chính thức nào nhưng Việt Anh cũng có nhiều khả năng thực hiện được điều đó. Hiện nay châu Á cũng mới chỉ  có 2 VĐV đạt chuẩn B Olympic ở nội dung nhảy cao nữ của Kazakhstan và Thái Lan. 

Dự kiến, trước khi chính thức bước vào tranh tài, các VĐV Việt Nam sẽ có 2 ngày làm quen với địa điểm thi đấu và múi giờ địa phương. Sau đó, vào ngày 30-6, Hương sẽ thi vòng loại 100m nữ vào lúc 10h00, Hằng chung kết 800m nữ vào 16h55 còn sang ngày 1-7, hy vọng cuối cùng Việt Anh sẽ bắt đầu thi đấu nội dung nhảy cao nữ vào lúc 17h20 (giờ Almaty).

Theo http://www.voc.org.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm