David Villa đánh người, trọng tài phải tạm dừng gần 4 phút để rút thẻ đỏ

19/02/2017 20:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, trọng tài đã phải xem lại băng quay chậm cộng thêm cho trận đấu tạm dừng 4 phút trước khi quyết định rút thẻ đỏ với tiền đạo David Villa vì hành vi đánh cầu thủ đối phương.

Tình huống diễn trong một trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới giữa New York City FC của Villa và đối thủ Houston Dynamo.

Khi trận đấu đang có tỉ số 1-1 với bàn thắng gỡ hoà của chính cựu tiền đạo CLB Barca, anh đã đánh tiền vệ AJ DeLaGarza trong quá trình người đồng đội Andrea Pirlo thực hiện cú phạt góc ở phút 37.




Trọng tài chính Nima Saghafi ngay lập tức cắt còi và sau khi cầu thủ hai đội tranh cãi, ông quyết định rút thẻ vàng với tiền đạo người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, ông Saghafi nhớ ra là mình được phép sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR), vốn đã được sử dụng ở giải hạng dưới của Mỹ từ mùa trước và cũng đã được FIFA thử nghiệm ở giải vô địch thế giới các CLB vừa qua.

Ông chạy về phía đường biên, nơi có băng hình ghi lại cảnh Villa đánh DeLaGarza vào vùng mặt. Sau đó, ông Saghafi thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ với Villa. Quyết định này đã làm nổ ra thêm một cuộc cãi lộn nữa giữa Villa và các cầu thủ khác trên sân.


Cuối cùng, Villa cũng rời sân và trận đấu được tiếp tục. Điều đặc biệt là trận đấu bị tạm dừng tới 3 phút 44 giây kể từ khi tiếng còi đầu tiên của trọng tài thổi lên.

Việc tạm dừng trận đấu để trọng tài sử dụng công nghệ VAR như một cách giúp các vị vua áo đen đưa ra các quyết định có độ chính xác cao hơn.

Pha quay chậm cho thấy quyết định rút thẻ đỏ với Villa là không có gì phải bàn cãi. Houston hưởng lợi thế và ghi thêm 2 bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm