Copa America 2015: Người Chile cũng thừa nhận Messi vĩ đại

03/07/2015 21:10 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao số 1 của ĐT Argentina có thể không ghi bàn trong chiến thắng 6-1 trước Paraguay ở bán kết, nhưng anh chắc chắn là nhân vật tâm điểm ở Copa America lần này.

Các CĐV Chile, rất đông đúc trên khán đài, bắt đầu trận đấu với việc la ó và huýt sáo dữ dội khi quốc thiều Argentina được cử lên, nhưng cũng chính những người đó vỗ tay vang dội chúc mừng Messi và các đồng đội sau 90 phút huy hoàng của họ.

Khi khó khăn, đã có Messi

Tuy nhiên, phải nói rằng Argentina thực ra chơi không tốt. Hàng thủ của họ lỏng lẻo tới mức khi đã dẫn 4-1, HLV Gerardo Martino vẫn đứng ngồi không yên ở khu vực kỹ thuật. Những khoảng trống cứ mở ra ở hàng tiền vệ và Paraguay gây rất nhiều khó khăn cho họ với tốc độ cùng những pha bóng bổng. Nhưng khi khó khăn, đã có Messi.

Anh không ghi được bàn nào và chuỗi thời gian Messi không lập công từ một tình huống mở giờ đã kéo dài lên thành 918 phút, nhưng thống kê đó chẳng nghĩa lý gì. Trước Paraguay, trong 6 bàn thắng của Argentina, anh là người kiến tạo 3 lần, chuyền trước đường chuyền cuối cùng 2 lần và trước đó nữa 1 lần. Messi đơn giản là không thể ngăn cản.

Vào lúc trận đấu còn lại 7 phút, Messi có pha phối hợp 1-2 bên ngoài vòng cấm địa và suýt té ngã. Khi đó đội bóng của anh đang dẫn 5-1, nhưng anh vẫn quyết tâm trụ vững để đưa bóng cho Gonzalo Higuain ghi bàn ấn định kết quả. Bàn thắng đó của Argentina thật tiêu biểu cho một Messi mới mẻ, đầy quyết tâm và bản lĩnh ở mùa giải này, một thủ lĩnh thực sự của mọi đội bóng mà anh khoác áo, chứ không chỉ đơn thuần là người đeo băng thủ quân.

Alejandro Sabella, người tiền nhiệm của Martino, đã trao cho Messi chiếc băng đội trưởng, ban đầu tưởng như là chỉ để khích lệ anh chơi hay hơn ở ĐTQG (Messi chỉ nhận danh dự đó với điều kiện Javier Mascherano vẫn là người thực hiện mọi bài phát biểu với đội bóng).

Ai cũng phải phục Messi

Đã là một thủ lĩnh thực thụ

Nhưng ở giải đấu này, có lẽ vì nỗi thất vọng tại World Cup 2014, Messi bắt đầu cho thấy tầm vóc của một thủ lĩnh thật sự.

Anh đã không ngủ được sau trận ra quân hòa Paraguay, đã ngồi xuống với Mascherano và Martino trong cuộc họp khẩn cấp để cải thiện tình hình. Trước loạt luân lưu ở trận tứ kết gặp Colombia, chính Messi là người đứng chống nạnh ở vòng tròn giữa sân để khích lệ từng đồng đội một bước lên trước chấm 11 mét.

Và rồi cả trận bán kết, Messi lại là người phát biểu trong giờ nghỉ. “Trận đấu có vẻ sít sao, nhưng chúng tôi biết một khi chúng tôi ghi bàn, rất nhiều bàn nữa sẽ tới”, anh giải thích.

Trong một tình huống đầy biểu tượng nữa, ở phút 53, bóng ở trong trạng thái 40-60 giữa Messi và tiền vệ của Paraguay Victor Caceres. Có vẻ như chắc chắn Caceres sẽ có bóng trước, nhưng Messi đã cực kỳ nỗ lực và là người chiếm được ưu thế, một pha bóng hẳn khiến nhiều CĐV Argentina nhiệt thành nhớ lại Maradona ở thời đỉnh cao.

Tương tự như thế là khi Messi vượt qua Pablo Cesar Aguilar rồi “xâu kim” Bruno Valdez, trước khi chuyền bóng cho Javier Pastore, người đã sút bóng bật ra trước khi Angel Di Maria có mặt đúng lúc để ghi bàn. Trên cabin BLV, cựu hậu vệ tuyển thủ Brazil Ricardo Rocha, giờ làm cho đài truyền hình Globo TV, hẳn sẽ nhớ lại một tình huống tương tự ở World Cup 1990, khi Maradona vượt qua ông và một người nữa trước khi Claudio Caniggia ghi bàn ấn định chiến thắng cho Argentina ở vòng 16 đội.

Đó là một bàn thắng ám ảnh với bóng đá Argentina trong một thời đại hoàng kim dưới thời Carlos Bilardo khi Maradona ở đỉnh cao sự nghiệp và họ vào chung kết World Cup 2 lần liên tiếp. Trong 3 năm sau đó, Argentina còn giành 2 Copa America. Nhưng từ đó tới nay, dù đã giành 5 chức vô địch U20 thế giới và 2 HCV Olympic, họ không có một danh hiệu đúng nghĩa nào ở cấp độ ĐTQG. Vấn đề với Messi là kỳ vọng, nhưng lúc này đây, kỳ vọng vào anh đang lớn hơn bao giờ hết.

918 Chuỗi thời gian Messi không lập công từ một tình huống bóng sống đã kéo dài lên thành 918 phút.

3 Messi đang dẫn đầu danh sách kiến tạo ở Copa America 2015 với 3 lần, bằng với Jorge Valdivia (Chile).

13 Messi đang đứng thứ hai ở Copa America năm nay về số lần tạo ra cơ hội ghi bàn với 13 lần, chỉ sau Valdivia (15 lần).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm