CHUYỂN NHƯỢNG ngày 27/7: Mourinho muốn phá... Guardiola. Real chi 50 triệu euro mua ngôi sao đầu tiên

27/07/2016 13:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho đã tính sẵn ưu tiên mua sắm tiếp theo cho Man United sau khi lấy được Paul Pogba và muốn phá hỏng kế hoạch lấy sao Brazil của Guardiola. Real Madrid ngay vụ mua sắm đầu tiên đã muốn thực hiện hợp đồng 50 triệu euro. Đó là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 27/7.

Man United có lấy Pogba, Mourinho vẫn muốn lấy ngay một trung vệ “cứng”


Có vẻ như kế hoạch mua sắm Hè 2016 của Mourinho không dừng lại ở miếng ghép cuối cùng mang tên Paul Pogba. Trong lúc Man United còn chưa lấy được tiền vệ người Pháp của Juventus thì báo Anh loan tin Mourinho đang lo lắng cho vị trí trung vệ và muốn bổ sung ngay một trung vệ nữa dù đã có Eric Bailly. Lí do: Bailly mới 22 tuổi, vừa thiếu kinh nghiệm đá Premier League, vừa chưa đạt độ chín. Marcos Rojo, Phil Jones đều có vấn đề. Mourinho muốn có một trung vệ “cứng” đá cặp với Chris Smalling và Leonardo Bonucci được HLV Bồ Đào Nha coi là lựa chọn lí tưởng. Nhưng Bonucci muốn ở lại Juve và Juve cũng không muốn bán. Thế nên, công cuộc gia cố hàng thủ của Mourinho có lẽ còn tiếp tục.

Mourinho muốn lấy Gabriel Jesus để... phá kế hoạch của Guardiola


Thực tế tiền đạo trẻ của Palmeiras đã được liên hệ với Man United từ trước khi Guardiola nhắm mua anh cho Man City. United đã xác định bỏ qua vụ này vì họ không tin một chân sút mới 19 tuổi, chưa có thương hiệu như Gabriel Jesus đáng giá 26,7 triệu bảng. Tuy nhiên, Man City đã nhập cuộc vì Guardiola muốn lấy ngôi sao trẻ này về Etihad. Đó là lí do mà Globo Esport cho rằng Mourinho đã quyết định trở lại với vụ áp phe, tìm cách lấy Gabriel Jesus cho Man United vì ông không muốn thấy đối thủ nhiều duyên nợ Guardiola mang chân sút 19 tuổi ấy về Man City vì tin rằng ngôi sao Brazil sẽ làm tăng sức cạnh tranh của City với United.

Real Madrid sẵn sàng mua Marco Verratti giá 50 triệu euro


Đã không chơi thì thôi. Chơi là phải chơi cho tới. Có vẻ như sau thời gian im ắng nhìn Barca liên tục bổ sung lực lượng, Real Madrid chuẩn bị hành động và ngay vụ đầu tiên họ đã muốn có cuộc làm ăn lớn khi chuẩn bị sẵn 50 triệu euro hỏi mua Marco Verratti của PSG. Tiền vệ 23 tuổi người Italy là mục tiêu mua sắm mà ông Florentino Perez ưa thích. Trong lúc chưa thể lấy Pogba và cũng đã để Barca lấy Andre Gomes, Real không muốn bỏ lỡ cơ hội quan trọng lần nữa. Khó khăn cho Real là ông Emery coi Verratti là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của mình ở PSG và đội bóng Pháp lại không thiếu tiền.

Antonio Conte tuyên bố Matic không phải để bán


Nếu Juventus vẫn còn hy vọng chiêu mộ được Nemanja Matic thì giờ họ cần phải từ bỏ ý định ấy bởi Antonio Conte vừa lên tiếng khẳng định ông muốn giữ Matic lại Chelsea. Trước đó, Juve được cho là đã hỏi mua Matic với giá 20 triệu euro nhưng chưa đạt con số Chelsea mong muốn. Sau khi Chelsea lấy N’Golo Kante, Juve lại càng hy vọng họ nhả Matic. Nhưng có vẻ như Conte muốn dùng cả Matic lẫn Kante nên cơ hội lấy Matic của Juve ngay lúc này không nhiều. Tiền vệ 27 tuổi người Serbia góp công lớn giúp Chelsea vô địch Premier League mùa 2014-15 nhưng mùa trước anh lại chơi không tốt.

Inter Milan sắp chính thức mua được Antonio Candreva

Tin của Premium Sport cho biết Inter Milan sắp chính thức sở hữu chuyên gia chạy cánh của tuyển Italy và Lazio Antonio Candreva. Sở trường của Candreva là đá cánh phải và anh cũng từng nằm trong tầm ngắm của Juventus và Chelsea. Premium Sport cho biết Inter và Lazio đã đạt thỏa thuận trong vụ này với mức giá 25 triệu euro. Candreva dự kiến gia nhập Nerazzurri trong những ngày tới đây. Trong một diễn biến khác, Inter Milan đang tìm cách giữ chân Mauro Icardi dù Napoli đang theo đuổi gắt gao tiền đạo Argentina này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm