Chung kết Argentina - Chile: Cuộc chiến của số phận

03/07/2015 21:11 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Argentina vượt qua Paraguay với tỷ số 6-1 ở Bán kết, giới truyền thông Chile đã gọi đó là một đối thủ “đáng sợ”. Đúng hơn thì những từ “sợ”, “nguy hiểm” hay tương tự như thế xuất hiện khắp trên mặt báo Chile.

Điều này là dễ hiểu, khi nó gợi lại trong ký ức của rất nhiều người Chile - tất nhiên đã lớn tuổi - về một bi kịch cách nay tròn 60 năm.

Đó cuộc chiến ở Copa America 1955 (ngày ấy được gọi là giải vô địch Nam Mỹ). Brazil, Bolivia, Colombia là những đội không tham dự (Venezuela chỉ là thành viên của LĐBĐ Nam Mỹ từ năm 1952, và lần đầu dự Copa America là 1967). 6 đội tuyển đá vòng tròn tính điểm ở Chile (2 điểm cho mỗi chiến thắng).

Cho đến trước lượt trận cuối cùng, Argentina và chủ nhà Chile có cùng 7 điểm. Cả hai cùng thắng 3, hòa 1, và chỉ khác biệt 1 bàn về hiệu số (Chile +12, Argentina là +11). Trận đấu trên SVĐ Quốc gia Santiago sẽ định đoạt nhà vô địch.

Sự cố ở một cánh cửa vào sân diễn ra, khiến khoảng 20.000 người chen lấn trong cảnh hỗn loạn. Có rất nhiều người giẫm đạp lên nhau. Hơn nữa, một khu khán đài sửa chữa của sân cũng gặp sự cố. Những kết quả từ báo cáo chính thức cho biết, có 7 người chết và hơn 500 người bị thương - với 8 trong đó nghiêm trọng.

Mặc dù vậy, thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương ngày ấy cho biết, số người chết cao hơn rất nhiều so với con số mà BTC công bố. Đây là bi kịch tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Chile, cũng là một trong những vết đen lớn nhất bóng đá Nam Mỹ.

Mọi rắc rối rồi cũng được khắc phục. Tất cả những gì còn lại chỉ là bóng đá, trước sự chứng kiến của xấp xỉ 65.000 khán giả. Khái đài rực lửa với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ chủ nhà. Mặt sân cũng nóng với cuộc chiến khốc liệt của cầu thủ hai đội. Và, hôm ấy là một ngày nhiệt độ ở thủ đô Santiago tương đối cao.

Rodolfo Micheli là người ghi bàn duy nhất cho Argentina, ở phút thứ 14 của hiệp hai. Với Micheli, người cũng đã giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu với 6 bàn thắng, đó là một trong những pha lập công quan trọng nhất của ông cho Argentina. Đội bóng xứ tango đăng quang khi trở lại với Copa America sau hai kỳ vắng mặt (ở Brazil 1949 và Peru 1953), và là lần thứ 10 họ bước lên ngai vàng bóng đá Nam Mỹ.

Trong khi đó, Chile tiếp tục về nhì trong cuộc chiến một năm sau đó ở Uruguay.

60 năm trước, ở trận đấu cuối cùng trước khi bước vào cuộc chiến phân định chức vô địch, Argentina đã có chiến thắng 6-1, cũng như bán kết mới đây trước Paraguay. Chỉ khác Uruguay là nạn nhân của người Argentina cách đây 60 năm. Lịch sử lặp lại với người xứ tango, cho Messi lần đầu tiên có danh hiệu quốc tế?

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm