Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: 'Tôi không thấy mình có trách nhiệm. Ai mà theo dõi cấp dưới suốt được chứ?'

29/05/2015 07:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Thề đấu tranh chống nạn tham nhũng, tự xem mình không có trách nhiệm trong vụ bê bối của FIFA, và kêu gọi các thành viên của FIFA xây dựng lòng tin…

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã nói về vụ bắt giữ các quan chức FIFA vào hôm thứ Tư vừa qua sau cuộc điều  tra của Bộ tư pháp Hoa Kỳ. Bài phát biểu được đưa ra trong đại hội lần thứ 65 của FIFA, trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch.

“Tôi biết nhiều người đổ vấy trách nhiệm vào tôi. Nhưng chúng tôi, tôi không thể theo sát tất cả mọi người mọi lúc được. Nếu ai làm gì sai trái, họ sẽ giấu diếm đi Những kẻ tham nhũng trong bóng đá chiếm tỉ lệ rất nhỏ, như một xã hội vậy, họ phải có trách nhiệm với những gì họ làm. Bóng đá không thể là ngoại lệ. Không có nơi nào trên đời này mà lại không có tham nhũng”, ông Blatter nói.

Chủ tịch FIFA không trả lời câu hỏi về việc vì sao ông không từ chức sau khi cuộc điều tra tham nhũng của Thụy Sỹ và Hoa Kỳ cho kết quả ban đầu là 14 quan chức FIFA bị bắt.

Blatter cũng chẳng màng đến yêu cầu phải có một cuộc gặp đối chất và phải từ chức của Phó Chủ tịch FIFA Michel Platini vào ngày thứ Năm, trước hôm bỏ phiếu bầu Chủ tịch FIFA vào ngày thứ Sáu. Hôm đó, 209 thành viên của FIFA sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch. UEFA tuyên bố vào thứ Năm, họ không tẩy chay cuộc bầu cử.

Thay vào đó, Chủ tịch 79 tuổi sẽ phải tranh luận với Hoàng thân Jordan, Ali Bin Al Hussein. Chủ tịch UEFA, Michel Platini, cam kết ủng hộ hoàng thân Ali.

“Ngày mai, chúng tôi đưa ra câu trả lời”, ông Blatter nói. “Chúng tôi đang có cơ hội bắt đầu cuộc hành trình dài và gian khổ để khôi phục niềm tin. Chúng tôi đã mất niềm tin và phải khôi phục nó. Sự đoàn kết và tính thống nhất là những phẩm chất cần cho các trận đấu, cho thế giới này, cho hòa bình”.



Ông Blatter không cho rằng bản thân mình có lỗi

Blatter cảnh báo các thành viên của FIFA: “Vài tháng tới, mọi chuyện sẽ khó khăn đấy. Tôi chắc rằng nhiều tin xấu hơn nữa sẽ đến”.

“Đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ và là một khoảng thời gian khó khăn của FIFA. Sự kiện ngày hôm qua đã phủ một bóng đen lên bóng đá và lên đại hội này”.

“Những hành vi sai trái của các cá nhân ấy đã khiến bóng đá phải xấu hổ, bị tổn thương, nên chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta không thể cho phép danh dự của bóng đá và FIFA bị nhấn xuống bùn đen sâu hơn nữa. Tất cả nên dừng lại ở đây”.

Vụ điều tra đã phanh phui các quan chức đút lót hơn 100 triệu USD, sai phạm trong các thỏa thuận thương mại đầu những năm 1990 ở các giải đấu bóng đá tại Mỹ và Mỹ Latin. 9 quan chức FIFA đã bị truy tố.

Các công tố viên Liên bang ở Thụy Sỹ sẽ mở rộng phạm vi điều tra ra các cuộc vận động đăng cai World Cup 2018, 2022, vốn bị báo chí cho là đầy những thủ đoạn hối lộ, đút lót.

Ông Blatter không có tên trong bản danh sách những nhân vật bị điều tra. FIFA cũng bác bỏ khả năng tổ chức bỏ phiếu lại, sau khi đã chọn Nga đăng cai World Cup 2018, còn Qatar đăng cai World Cup 2022.



Ông Warner đã mất chức

Mối đe dọa lớn nhất với chiếc ghế Chủ tịch FIFA của ông Blatter là các công bố tiếp theo của Bộ tư pháp Hoa Kỳ về dòng tiền đi qua các tài khoản của FIFA. Bản cáo trạng dày 164 trang đã khiến cựu Phó chủ tịch FIFA Jack Warner mất chức, khi tố cáo ông này nhận đút lót 10 triệu USD từ các quan chức Nam Phi để bỏ phiếu cho nước này đăng cai World Cup 2010.

Ông Warner đã đạo diễn vụ chuyển một khoản tiền lớn chảy qua tài khoản ngân hàng của FIFA tại Thụy Sỹ, gửi đến 1 tài khoản ngân hàng ở Mỹ. Cả ông Warner lẫn các quan chức bóng đá Nam Phi đều khăng khăng nói họ vô tội.


Hai Phó Chủ tịch FIFA cũng bị Mỹ điều tra là, Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF Jeffrey Webb, và CHủ tịch LĐBĐ COMEBOL Eugenio Figueredo. Ngoài ra, danh sách liên đới còn các ông Jack Warner, Eduardo Li, Julio Rocha, Rafael Esquivel, Jose Maria Marin và Nicolas Leoz.

9 người bị tố tham nhũng, 4 người nhúng tay vào các hoạt động điều hành marketing, các hoạt động khác liên quan đến bản quyền truyền hình. Hôm thứ Tư, FIFA đa cấm 11 người tham gia vào các hoạt động bóng đá, bao gồm Webb, Li, Rocha, Takkas, Jack Warner, Figueredo, Esquivel, Marin, Leoz, Blazer và Daryll Warner.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm