CẬP NHẬT tối 16/10: Mourinho kìm hãm Lukaku. Chelsea lại khổ vì nạn chấn thương

16/10/2017 19:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã kìm hãm Romelu Lukaku, Chelsea nhận hung tin từ Victor Moses, Liverpool suýt chiêu mộ được Cristiano Ronaldo là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 16/10. 

Tony Cascarino: “Mourinho đã kìm hãm Lukaku”

Chú thích ảnh
Jose Mourinho đã khiến Lukaku bị cô lập với chiến thuật phòng ngự của mình

Cựu tiền đạo của Chelsea, Tony Cascarino (55 tuổi) cho rằng Jose Mourinho đã kìm hãm Romelu Lukaku, khiến cầu thủ người Bỉ tịt ngòi ở trận gặp Liverpool. Cầu thủ 24 tuổi đã thi đấu mờ nhạt ở trận cầu tại Anfield, dù trước đó anh có phong độ tốt với 7 bàn thắng kể từ đầu mùa.

“Lukaku bước vào trận gặp Liverpool với sự hưng phấn sau khi ghi 7 bàn trong 7 trận ở Premier League. Nhưng sau đó, Jose Mourinho đã dập tắt sự hưng phấn của cậu ấy bằng việc thiết lập chiến thuật phòng ngự với 10 người. Lukaku do vậy đã không ghi nổi bàn thắng nào. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Mourinho tiếp tục sử dụng chiến thuật đó với các đội trong Top 6. Người ta hoài nghi vào khả năng ghi bàn của Lukaku ở các trận đấu lớn, nhưng làm sao cậu ấy có thể lập công khi mà Mourinho dùng chiến thuật phòng ngự tiêu cực cơ chứ?”, Tony Cascarino phát biểu.

Mourinho & nghệ thuật chiến thắng đầy tinh xảo

Mourinho & nghệ thuật chiến thắng đầy tinh xảo

Jose Mourinho rõ ràng là kẻ thù của bóng đá. Bóng đá của ông triệt tiêu cái đẹp. Môn thể thao hấp dẫn hàng triệu người khắp hành tinh và làm đầy túi một cơ số người nhưng Mourinho không hứng thú với những điều đó.

Real Madrid muốn chiêu mộ Marcus Rashford

Chú thích ảnh
Cả Kane và Rashford đều nằm trong tầm ngắm của Real Madrid

Theo tờ Don Balon, Real Madrid muốn chiêu mộ tiền đạo Marcus Rashford của Man United. Real Madrid xem Rashford là phương án B, nếu họ không thể chiêu mộ được chân sút Harry Kane của Real Madrid. Cristiano Ronaldo cũng ủng hộ Real Madrid mua Rashford. Theo Don Balon, dù Rashford có gia nhập Real Madrid thì tương lai của Karim Benzema ở Bernabeu vẫn được đảm bảo. Ở mùa giải này Rashford đã ghi 5 bàn trong 12 lần ra sân.

Chelsea nhận hung tin từ Victor Moses

Chú thích ảnh
Moses dính chấn thương ở trận gặp Crystal Palace vào cuối tuần qua

Theo tờ Telegraph, Victor Moses có thể ngồi ngoài 4 tuần vì chấn thương gân khoeo. Trong khi đó, Chelsea đang thiếu vắng 2 cầu thủ là Alvaro Morata và N’Golo Kante vì chấn thương. Morata có thể trở lại ở trận gặp AS Roma tại Champions League vào thứ Tư tới, còn Kante nghỉ hết tháng Mười năm nay. Các nhân viên y tế của Chelsea chẩn đoán rằng Moses cần ít nhất nghỉ 4 tuần. Do vậy Moses có thể vắng mặt ở trận gặp M.U vào ngày 5/11 tới.

Liverpool suýt nữa đã chiêu mộ được Cristiano Ronaldo

Gerard Houllier, cựu HLV của Liverpool (70 tuổi) mới đây đã tiết lộ rằng ông suýt nữa đã chiêu mộ được Cristiano Ronaldo lúc anh còn chơi ở Sporting Lisbon. Đội bóng chủ sân Anfield đã theo dõi sát sao Ronaldo vào năm 2003, khi anh 18 tuổi nhưng rồi họ đã bỏ cuộc do không kham nổi yêu cầu về lương bổng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Cuối cùng Ronaldo đã gia nhập M.U, kình địch của Liverpool.

Chú thích ảnh
Liverpool không chiêu mộ Cristiano Ronaldo vì đã có Harry Kewell

“Tôi đã xem cậu ấy chơi bóng ở giải U21 Toulon (tại Pháp) và sau đó, chúng tôi đã theo đuổi Cristiano Ronaldo. Nhưng cậu ấy đòi mức lương lớn và chúng tôi thì không thể bỏ ra từng ấy tiền để trả cho một cầu thủ trẻ được. Sau đó M.U đá giao hữu với Sporting Lisbon. Sau trận các cầu thủ M.U yêu cầu Sir Alex chiêu mộ Ronaldo”, ông Houllier nhớ lại.

Nguyên nhân khác khiến Houllier không mua Ronaldo là vì lúc đó, Liverpool có Harry Kewell: “Có thể Liverpool sẽ vô địch Premier League nếu mua được Ronaldo. Nhưng khi ấy chúng tôi có Harry Kewell, người đang thi đấu xuất sắc và đầy khát khao. Nhưng cậu ấy đã dính chấn thương tồi tệ. Sau đó, Kewell đã không lấy lại được phong độ và sự tự tin như trước”.

Thụy Sĩ, Italy, Croatia và Đan Mạch được xếp hạng hạt giống

Chú thích ảnh
Italy được xếp hạng hạt giống ở vòng play-off

Theo BXH FIFA mới nhất, Thụy Sĩ, Italy, Croatia và Đan Mạch sẽ được xếp hạng hạt giống ở vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu. Điều đó có nghĩa là 4 đội tuyển này sẽ không phải đụng độ nhau.

Theo BXH FIFA mới nhất, Thụy Sĩ xếp thứ 11 thế giới, trong khi đó Italy đứng thứ 15, Croatia xếp thứ 18 còn Đan Mạch đứng thứ 19.

4 đội tuyển còn lại ở châu Âu tham dự vòng play-off là Bắc Ireland (23), Thụy Điển (25), CH Ireland (26) và Hy Lạp (47). Từ 8 đội tuyển này, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm vào ngày mai (thứ Ba) để chọn ra 4 cặp đấu ở vòng play-off. Các trận lượt đi vòng play-off sẽ diễn ra vào ngày 9/11 và 11/11. Các trận lượt về sẽ diễn ra trong hai ngày 12/11 và 14/11.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm