CẬP NHẬT tối 11/9: U18 Việt Nam đại thắng Indonesia. Real nhớ Morata. Neymar: 'PSG đủ sức vô địch C1'

11/09/2017 18:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Công bố thời gian diễn ra Kinh Điển, Chủ tịch Real vẫn nhớ Morata, Neymar muốn cùng PSG vô địch Champions League… là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 11/9.

U18 Việt Nam đè bẹp U18 Indonesia 3-0

U18 Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 trước U18 Indonesia tại lượt trận thứ 4 bảng B, Giải U18 Đông Nam Á 2017. Đây là chiến thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam trước Indonesia trong hơn 1 năm qua.

U18 Việt Nam nhập cuộc thận trọng, chủ động phòng ngự và chờ đợi phản công từ hai biên. Các cầu thủ trẻ của Việt Nam chủ động chơi pressing toàn sân, gây ra nhiều khó dễ cho U18 Indonesia.

Phút 31, Văn Luân có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm ở tư thế khá thoải mái nhưng cú sút cuối cùng lại đi chệch cột dọc. 5 phút sau, đội trưởng Văn Xuân sút phạt nguy hiểm nhưng thủ môn Riyandi xuất sắc cản phá.

Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 38, Riyandi gặp chấn thương cổ chân phải sau một pha phát động tấn công. Thủ môn số 1 của U18 Indonesia được ví với Manuel Neuer và việc thiếu vắng chốt chặn ở khung gỗ khiến đội tuyển trẻ xứ vạn đảo như mất đi một vị thần hộ mệnh.

3 phút sau, Lê Văn Nam chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số sau một tình huống lộn xộn. Và đến phút cuối cùng của hiệp 1, chính anh đánh đầu ngược ghi bàn may mắn sau quả tạt của đội trưởng Văn Luân bên cánh trái.

Có 2 bàn thắng, U18 Việt Nam càng dễ đá và chủ động chơi phòng ngự. U18 Indonesia quá thiếu ý tưởng tấn công và khiến thủ thành Y Ê li Ni ê gần như không phải cản phá vất vả suốt trận đấu. Tấn công liên tục mà không ghi được bàn thắng, U18 Indonesia tiếp tục nhận trái đắng ở phút 86. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu trong tư thế không người kèm sau quả phạt góc ấn định chiến thắng 3-0 cho U18 Việt Nam.

Chiến thắng này là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam vượt qua người Indonesia trong hơn 1 năm qua. Trước đó, Việt Nam thua Indonesia ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016. Tại SEA Games 29, U22 Việt Nam hòa U22 Indonesia ở vòng bảng, kết quả đó gián tiếp đưa Công Phượng và đồng đội rời giải sớm hơn dự kiến.

Với chiến thắng này, U18 Việt Nam củng cố vững chắc ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận đấu. U18 Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định với chủ nhà U18 Myanmar vào ngày 13/9, chỉ cần giành một trận hòa là U18 Việt Nam sẽ chắc chắn có mặt tại bán kết Giải U18 Đông Nam Á 2017.

Bảng xếp hạng bảng B (11/9):

Thứ hạng Đội tuyển Trận BT BB HS Điểm
1 U18 Việt Nam 3 16 1 +15 9
2 U18 Indonesia 3 11 4 +7 6
3 U18 Myanmar 2 8 2 +6 3
4 U18 Brunei 3 4 17 -13 3
5 U18 Philippines 3 2 17 -15 0

Kinh Điển đá giờ cực đẹp

Trên đài phát thanh Onda Cero, chủ tịch La Liga Javier Tebas cho biết đã ấn định thời gian diễn ra trận Kinh Điển giữa Real Madrid và Barcelona. Theo đó, trận cầu đinh này sẽ diễn ra vào 13h00 thứ Bảy ngày 23/12 ( tức 20h00 cùng ngày giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh

Theo ông Javier Tebas, sở dĩ BTC La Liga phải đẩy trận này lên sớm chưa từng thấy là để tạo điều kiện cho Real Madrid. Kền kền trắng sẽ trở về từ giải VĐTG các CLB 2017 ở UAE, diễn ra từ ngày 6/12 đến 13/12.

Trận lượt đi giữa Real Madrid và Barca diễn thuộc vòng 17 La Liga. Trong khi đó, tất cả các lượt đấu sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/12 thì Real và Barca đụng độ nhau sau đó 2 ngày.

Chủ tịch Real vẫn nhớ Morata

Tiền đạo Alvaro Morata rời Real Madrid để gia nhập Chelsea với giá 60 triệu bảng trong Hè qua. Cầu thủ người Tây Ban Nha hòa nhập nhanh chóng và đã có 3 pha lập công cùng 2 kiến tạo cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Chứng kiến cựu cầu thủ của mình tỏa sáng ở đội bóng mới, chủ tịch Real, ông Florentino Perez thổ lộ rất hối hận khi để anh ra đi.

Đúng vậy! Tôi luôn muốn giữ Morata ở lại. Madrid là nhà của cậu ấy. Sẽ không vấn đề nếu cậu ta muốn trở lại đây. Morata là bạn thân của Carvajal, Asensio và Nacho. Tôi đã theo dõi tất cả các trận đấu của Chelsea ở mùa giải này và cảm thấy rất vui mừng khi Morata ghi bàn”, Chủ tịch Florentino Perez chia sẻ.

Chú thích ảnh

Chủ tịch Perez có lý do để nhớ Morata. Sau khi để anh ra đi, Real đã không mang về thêm bất kỳ tiền đạo thay thế nào. Trong bối cảnh Ronaldo bị treo giò, Kền kền trắng gặp bế tắc trong mặt trận tấn công và phải nhận 2 trận hòa liên tiếp ở La Liga. Hiện tại, Real Madrid đang đứng thứ 7 trên BXH.

Neymar muốn vô địch Champions League

Chú thích ảnh

Neymar chuyển tới PSG Hè này với giá kỷ lục 222 triệu euro từ Barca. Cầu thủ người Brazil đang hòa nhập rất nhanh và đã có 4 bàn, 4 kiến tạo sau 4 trận đấu cho đội bóng nước Pháp. Với những gì đang diễn ra, Neymar tin rằng PSG đã sẵn sàng để thách thức danh hiệu Champions League.

“Một trong những lý do lớn nhất khi tôi gia nhập PSG là giúp đội bóng này viết lại lịch sử”, Neymar trả lời The Sun.

"Champions League không phải là danh hiệu duy nhất chúng tôi muốn giành được, nhưng đó là một danh hiệu vô cùng quan trọng”.

“Mục tiêu của cả đội trong mùa này là cố gắng và giành chiến thắng. Tôi tin rằng chúng tôi có khả năng vô địch Champions League. Chúng tôi không chỉ có chất lượng mà còn giàu kinh nghiệm. Chúng tôi biết phải làm gì ở giải đấu đó”.

“Tôi đã vô địch Champions League, Dani Alves thì vô địch hẳn 3 lần, Thiago Motta làm được điều tương tự ở cả Barca và Inter, Angel Di Maria thì cùng Real Madrid. Chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm tại đây”.

Arsenal để mắt tới Sterling

Theo tờ The Sun, Arsenal đang rất muốn sở hữu tiền vệ Raheem Sterling của Man City. Trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Pháo thủ đã đề nghị Man City gán Sterling vào như một phần của thỏa thuận để đổi lấy Alexis Sanchez. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola đã dập tắt ngay ý định trên của Arsenal. Ông nhấn mạnh Sterling là một phần của đội bóng và chỉ muốn trả thẳng tiền mặt vụ Sanchez.

Chú thích ảnh

Cũng trong báo cáo trên, Arsenal khả năng cao sẽ đưa ra lời đề nghị cho Sterling vào tháng 1 tới. Trong khi đó, Man City cũng sẽ quay trở lại bàn đàm phán với Sanchez. Đội chủ sân Etihad hy vọng có thể ép giá 20 triệu bảng dành cho cầu thủ người Chile. Đến lúc đó, Sanchez chỉ còn 6 tháng trên hợp đồng và nếu không đưa ra quyết định sớm, Arsenal sẽ mất trắng anh vào Hè sau.

CHUYỂN NHƯỢNG 11/9: Arsenal đạt thỏa thuận mua Lemar. Ancelotti tới Trung Quốc trong tháng Một tới

CHUYỂN NHƯỢNG 11/9: Arsenal đạt thỏa thuận mua Lemar. Ancelotti tới Trung Quốc trong tháng Một tới

Những tin tức chuyển nhượng mới nhất của bóng đá thế giới sẽ có trong bản tin chuyển nhượng ngày 11/9.

 

Hazard đã sẵn sàng trở lại

Chú thích ảnh

Eden Hazard vừa bình phục sau chấn thương mắt cá chân. Cuối tuần qua, cầu thủ 26 tuổi vào sân ở phút 78 trong trận gặp Leicester từ ghế dự bị. Chỉ trong 12 phút, Hazard đã gây ấn tượng khi có 2 pha cướp bóng thành công cùng 2 lần tạo cơ hội cho các đồng đội. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Hazard khẳng định anh đã sẵn sàng ra sân trong trận đấu tại Champions League sắp tới.

“Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để trở thành một phần của cả đội”, Hazard chia sẻ.

“Kể từ khi gặp chấn thương, tôi đã tập luyện chăm chỉ để hồi phục. Trong tuần trước, tôi thậm chí đã có cơ hội để chơi cho ĐTQG. Tôi đã làm tốt công việc ở đó”.

“Thứ Ba tới, chúng tôi sẽ thi đấu ở Champions League. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được ra sân trong trận đấu này”.

Ở vòng đấu đầu tiên, Chelsea sẽ tiếp đón Qarabag trên sân nhà Stamford Bridge.

Pep Guardiola nhắm người thay thế Kompany

Theo báo chí Anh, HLV Pep Guardiola đang muốn ký hợp đồng với trung vệ Toby Alderweireld của Tottenham để thay thế cho Vincent Kompany.

Chú thích ảnh

Cách đây không lâu, người đại diện của Alderweireld tuyên bố thân chủ của ông đang không hài lòng với mức lương 50.000 bảng/tuần ở Tottenham. Trong khi đó, việc Kompany liên tục gặp chấn thương đang khiến HLV Guardiola chán nản.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng Alderweireld sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ Man City trong mùa giải này. Khả năng cao Man City sẽ chính thức đưa ra lời đề nghị vào tháng 1 tới.

Trước Alderweireld, Man City từng theo đuổi trung vệ Jonny Evans của West Brom. Nhưng mức giá 22 triệu bảng mà họ đề nghị đã bị đội chủ sân Hawthorns từ chối thẳng thừng.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm