CẬP NHẬT tin tối 1/12: Ronaldo lớn tuổi rồi, cần đá cắm. Barca kiện BLV thiên vị Real

01/12/2015 20:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ronaldo không thoải mái ở vị trí tiền đạo cắm, Barcelona đề nghị trừng phạt 2 BLV làm việc trong trận Kinh điển, Juergen Klopp có thể mua cầu thủ Dortmund nếu muốn, Chelsea khó đẩy đi “người thừa” Falcao trong mùa Đông... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối 1/12.

Ronaldo không thoải mái ở vị trí tiền đạo cắm


Cựu danh thủ Hugo Sanchez của Real Madrid đưa ra nhận định rằng Cristiano Ronaldo đang gặp vấn đề khi phải đá cao nhất trên hàng công, tuy nhiên cũng thừa nhận đây là giải pháp phù hợp nhất cho cầu thủ sắp bước sang tuổi 31: “Tôi có thể thấy cậu ấy thi đấu không thoải mái ở vị trí trung phong. Bù lại, cậu ấy có tài năng và sức mạnh để tạo nên sự khác biệt. Giờ đây, cậu ấy chơi gần khung thành hơn. Tuổi tác khiến bạn phải thay đổi. Ai rồi cũng đến lúc phải hụt hơi, và bạn cần dành sức cho những tình huống quyết định”.

Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 234 tại La Liga (bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận gặp Eibar cuối tuần trước), qua đó sánh ngang với thành tích của chính Hugo Sanchez và đứng thứ 3 trong lịch sử giải đấu. Huyền thoại Real cũng gửi lời chúc mừng tới cầu thủ người Bồ Đào Nha: “Tôi vui mừng vì Ronaldo, một cầu thủ của Real Madrid, đã làm được điều đó. Việc cậu ấy phá kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Barcelona đề nghị trừng phạt 2 BLV làm việc trong trận Kinh điển


Trong trận Kinh điển mà Barcelona đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0, tiền vệ Isco bên phía Real Madrid đã có hành động phi thể thao khi đá nguội Neymar và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, 2 BLV của đài La Cadena COPE là Manuel Sanchis và Hipolito Rincon đã liên tục bào chữa cho hành vi của Isco, và điều này đã khiến ban lãnh đạo Barcelona nổi giận.

Thông báo chính thức vừa đưa ra của Barcelona có viết: “Ban Pháp lý của Barcelona đã đệ đơn yêu cầu Ủy ban chống bạo lực điều tra các BLV Manuel Sanchis và Hipolito Rincon, trước hành vi bào chữa cho hành động phi thể thao của Isco với Neymar của bộ đôi này”.

“Mặc dù đã được tạo nhiều cơ hội để sửa chữa lời nói của mình, cả Sanchis và Rincon đều giữ nguyên ý kiến ban đầu. FC Barcelona coi những phát ngôn này là sự cổ vũ cho lối chơi bạo lực, và yêu cầu Ủy ban chống bạo lực phải vào cuộc”.

Klopp hoàn toàn có thể mua cầu thủ Dortmund nếu muốn


Từ khi Juergen Klopp được bổ nhiệm làm HLV trưởng tại Liverpool cách đây 2 tháng, đã xuất hiện những tin đồn cho rằng chiến lược gia người Đức sẽ quay về “hút máu” đội bóng cũ Borussia Dortmund. Mới đây, Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của Dortmund cũng khẳng định sẽ không có mối bất hòa nào nếu HLV Juergen Klopp muốn mua những cầu thủ của đội bóng cũ: “Chắc chắn một điều rằng, mọi người tại Dortmund đều yêu mến Juergen (Klopp). Tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì nếu ông ấy muốn có một cầu thủ của chúng tôi”.

Watzke cũng dành tặng những lời tốt đẹp cho người đồng nghiệp cũ, khi Liverpool của Juergen Klopp đang thi đấu tốt:“Tôi rất hạnh phúc khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp với Juergen chỉ sau một thời gian ngắn tại đội bóng mới. Trước đây, tôi không tin rằng ông ấy có thể làm được điều đó. Tôi đã nghĩ Juergen phải cần nhiều thời gian hơn để áp dụng triết lý của mình lên đội bóng mới”.

Chelsea khó đẩy đi “người thừa” Falcao trong mùa Đông


Radamel Falcao từng trải qua mùa bóng 2014-15 đáng quên cùng Man United, và mùa giải mới với Chelsea còn tệ hại hơn. Cầu thủ người Colombia mới đá chính 2 trận cho The Blues mùa này, và chỉ mới ghi 1 bàn thắng. HLV Jose Mourinho đang rất mong sớm kết thúc hợp đồng mượn Falcao để dành chỗ cho một tiền đạo mới, tuy nhiên điều này khó có khả năng xảy ra.

Muốn điều này trở thành hiện thực, Chelsea phải nhận được sự đồng ý từ cả Falcao và CLB chủ quản Monaco. Sẽ phải có một đội bóng khác quan tâm tới cầu thủ người Colombia, bởi mức lương hiện tại của anh rất cao, và hiện tại Monaco không đủ năng lực tài chính để đáp ứng điều này. Nguồn tin của ESPN khẳng định không CLB nào muốn có Falcao trong thời điểm này, trước phong độ kém cỏi và chấn thương của anh. “Mãnh hổ” chưa ra sân một lần nào kể từ cuối tháng 10, và Chelsea sẽ mắc kẹt với “người thừa” của mình cho đến khi mùa giải kết thúc.

Casillas cân nhắc chuyển đến Mỹ thi đấu


Mặc dù đang hạnh phúc tại đội bóng mới Porto, cựu thủ thành từng có 25 năm thi đấu tại Real Madrid, Iker Casillas không loại trừ khả năng chuyển đến giải MLS của Mỹ trong tương lai. Trả lời người hâm mộ trên trang Facebook của mình, Casillas cho biết: “Giải MLS đang phát triển mạnh, và tại sao tôi không thể tới đó thi đấu có chứ?”.

“Tôi đã ký hợp đồng 3 năm với Porto và sẽ kỳ vọng sẽ ở đây đến khi hợp đồng đáo hạn. Porto là một thử thách mới đối với tôi, và tôi hy vọng sẽ đáp ứng được những kỳ vọng của người hâm mộ nơi đây”.

Casillas mới lọt lưới 4 bàn sau 10 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này, và Porto của anh đang xếp thứ 2 trên BXH. Tại Champions League, Casillas đã cùng các đồng đội chính thức giành vé vào vòng knock-out.

Đức Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm