Ánh Viên lại lập kỳ tích tại giải bơi vô địch châu Á

20/11/2012 07:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, trong khuôn khổ giải bơi VĐ châu Á, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục gây tiếng vang khi giành HCB nội dung 200m bơi ngửa.

Ngay từ vòng loại, Ánh Viên đã thi đấu rất tốt, về đích thứ ba với thời gian 2'15"05, xếp sau Marie Kamizuka (Nhật Bản, 2'13"45) và Bai An Qi (Trung Quốc, 2'14"85). Dồn sức ở lượt bơi chung kết, Ánh Viên đã cải thiện được đáng kể thành tích của mình đồng thời thay đổi luôn được xếp hạng chung cuộc.



Ánh Viên là chủ nhân của cả hai huy chương cho ĐT bơi Việt Nam tại giải. Ảnh: N.K

Cụ thể, ngay sau vạch xuất phát, cuộc so kè giữa bộ ba Marie Kamizuka, Ánh Viên và Bai An Qi diễn ra rất quyết liệt. Nhờ cú bứt phá tốt, Bai An Qi đã về nhất, giành HCV nội dung 200m bơi ngửa với thời gian 2'11"38. Ánh Viên về sau kình ngư người Trung Quốc để giành HCB với thành tích là 2'12"47. Người về thứ ba là Marie Kamizuka.

HCB chính là thành tích tốt nhất của bơi lội Việt Nam tại đấu trường châu lục và cho đến thời điểm này của giải VĐ châu Á, ĐT Việt Nam đã có một HCB, một HCĐ với chủ nhân đều là Nguyễn Thị Ánh Viên.

TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng vui mừng cho biết: “Ánh Viên đang được đầu tư chuyên biệt, với chuyến tập huấn dài tại Mỹ từ đầu năm. Trong khi một số VĐV khác không có nhiều tiến bộ thì Ánh Viên lại cải thiện được thành tích sau từng giải đấu. Chắc chắn nếu tiếp tục đầu tư mạnh, Ánh Viên sẽ còn lập được nhiều kỳ tích cho bơi lội nước nhà”.

Ánh Viên chính là gương mặt sáng giá của bơi lội Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Được phát hiện năm 2010, Ánh Viên nhanh chóng  thể hiện sự tiến bộ khi đoạt 6 HC vàng, 3 HC bạc và 2 HC đồng, phá 2 kỷ lục Đông Nam Á ở giải các lứa tuổi Đông Nam Á tháng 6/2011. Tại SEA Games 26, kình ngư người Cần Thơ này đã giành liền 2 HCB. Trước khi dự giải VĐ châu Á, Ánh Viên giành 5 HCV tại giải vô địch bơi Đông Nam Á 2012, sau đó giành quyền dự Olympic tại London.

Trong khi Ánh Viên liên tục thể hiện phong độ cao và đã giành được những tấm huy chương danh giá về cho mình thì một niềm hy vọng khác của bơi lội Việt Nam là Hoàng Quý Phước lại thi đấu không thành công. Trong ngày thi đấu hôm qua, Quý Phước dừng bước ngay từ vòng loại nội dung 50m tự do. Thành tích tốt nhất của Quý Phước cho đến lúc này tại giải VĐ châu Á là lọt vào chung kết 100m tự do nam và đứng hạng 6 chung cuộc. Trong khi đó, kình ngư trẻ Trần Duy Khôi dù giành quyền vào thi đấu chung kết nhưng cũng chỉ xếp hạng 8/8 nội dung 200m hỗn hợp nam, thành tích 2’08”55.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm