9 ngôi sao chia tay đội tuyển quốc gia vào mùa Hè này: Từ David Villa đến Ribery

14/08/2014 17:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mùa Hè này, bóng đá thế giới chứng kiến nhiều cuộc chia tay của nhiều ngôi sao ở các đội tuyển quốc gia. Người mới nhất từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế là Ribery.

David Villa

Trước World Cup 2014, David Villa đã công bố quyết định chia tay đội tuyển xứ Bò tót sau giải đấu này. Ở trận đấu gặp Australia tại World Cup 2014, Villa đã ghi bàn thắng mở tỉ số. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng mà Villa ghi cho ĐTQG bởi Tây Ban Nha đã bị loại ở vòng bảng World Cup 2014. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, tiền đạo 32 tuổi này đã thi đấu 97 trận và ghi 59 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha. Cùng với "La Roja", anh đã giành được 1 chức vô địch World Cup và 1 chức vô địch EURO.

Bàn thắng cuối cùng của David Villa cho đội tuyển Tây Ban Nha là cú đánh gót ngẫu hứng vào lưới Australia ở World Cup 2014

Andrea Pirlo

Vào tháng Sáu năm nay, tiền vệ Andrea Pirlo đã tuyên bố giã từ đội tuyển Italy sau World Cup 2014. “Khi tôi đã có tuổi thì dừng lại lúc này là đúng đắn, để cho thế hệ sau tiến lên. Tiếp tục bây giờ là vô nghĩa”, Pirlo giải thích lí do treo giày ở đội tuyển quốc gia. Đây là tin buồn đối với những người hâm mộ của đội tuyển Italy. Cùng với Italy, Pirlo đã giành được chức vô địch World Cup 2006.

Khoảng trống mà Pirlo để lại ở đội tuyển Italy là quá lớn

Steven Gerrard

Gerrard đã đưa ra quyết định treo giày ở ĐTQG sau khi trải qua kỳ World Cup 2014 thất bại cùng với "Tam sư". Đây có thể coi là một trong số những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Steven Gerrard bởi anh đã được HLV Roy Hodgson tin tưởng tới mức trao băng thủ quân ở giải đấu tại Brazil. Steven Gerrard có trận ra mắt ở “Tam sư” trong trận đấu gặp Ukraina vào ngày 31/5/2000. Anh đã được triệu tập vào đội hình đội tuyển Anh ở EURO 2000. Bàn thắng đầu tiên của Gerrard ở đội tuyển quốc gia được anh ghi trong trận thắng 5-1 của đội tuyển Anh trước Đức ở vòng loại World Cup 2002. Anh đã ghi tổng cộng 21 bàn thắng trong 114 lần thi đấu cho đội tuyển Anh.

Cho tới lúc giã từ "Tam sư", Steven Gerrard vẫn chưa một lần cùng đội tuyển Anh giành chức vô địch World Cup hay EURO

Philipp Lahm

Sau khi giành được chức vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức, tiền vệ đội trưởng Philipp Lahm đã bất ngờ chia tay “Cỗ xe tăng” ở tuổi 30. Ở độ tuổi dó, cầu thủ của Bayern Munich vẫn có thể thi đấu cho đội tuyển Đức ở EURO 2016. Tuy nhiên anh đã dứt khoát giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Lahm đã chơi 113 trận cho đội tuyển Đức và ghi 5 bàn thắng. Bên cạnh chức vô địch World Cup 2014, Lahm đã giành huy chương bạc EURO 2008 cùng tuyển Đức. Tại World Cup 2014, Lahm đã thi đấu cả ở vị trí hậu vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm. Anh đá tốt đến mức chuyền thành công 286 đường bên phần sân đối phương, chỉ ít hơn đúng tiền vệ đồng đội Toni Kroos, với 373 đường chuyền chính xác bên phần sân đối phương.

CĐV Đức tiếc nuối vì quyết định chia tay đội tuyển Đức của Philipp Lahm

Xavi Hernandez

Vào đầu tháng này, Xavi đã tuyên bố từ giã đội tuyển Tây Ban Nha ở tuổi 34. Quyết định trên được Xavi đưa ra sau khi anh cùng "La Roja" trải qua thất bại đau đớn ở World Cup 2014. Mặc dù là nhà vô địch World Cup 2010 nhưng Xavi và các đồng đội đã bị loại ngay từ vòng bảng ở kì World Cup được tổ chức tại Brazil. Đến thời điểm này, anh đã có 14 năm cống hiến cho màu áo đội tuyển Tây Ban Nha và giành được 2 chức vô địch EURO và 1 chức vô địch World Cup.

Xavi đã có một sự nghiệp vẻ vang ở đội tuyển Tây Ban Nha

Didier Drobga

Cũng trong tháng này, Didier Drogba đã quyết định chia tay đội tuyển quốc gia sau 12 năm thi đấu. Mùa Hè vừa qua, Drogba đã thi đấu trong màu áo đội tuyển Bờ Biển Ngà ở World Cup 2014. Sau khi ghi 65 bàn thắng trong 104 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Drogba đã quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế và tập trung vào sự nghiệp ở CLB Chelsea. Cầu thủ 36 tuổi này cho biết: “Thật buồn khi phải thông báo về việc giã từ đội tuyển quốc gia. Tôi đã trải qua 12 năm với đội tuyển Bờ Biển Ngà. Từ lần đầu tiên ra mắt cho đến trận đấu cuối cùng, tất cả đều ngập tràn cảm xúc. Tôi đã luôn cố gắng cống hiến hết sức mình cho đất nước”.

Didier Drogba đã chia tay đội tuyển Bờ Biển Ngà

Samir Nasri

Ở tuổi 27, Samir Nasri đã quyết định chia tay đội tuyển Pháp. Nasri đã thông báo quyết định bất ngờ này ngay trước trận tranh Siêu Cúp Anh với Arsenal. Nasri tin rằng một số đồng đội ở đội tuyển Pháp đã nói xấu sau lưng anh: “Gia đình tôi đã chịu đựng chuyện này đủ rồi và tôi muốn mọi thứ phải dừng lại. Với đội tuyển Pháp, tôi không còn cảm thấy thích thú bất cứ điều gì nữa. Tôi không muốn có mặt ở đó nữa”. Nasri đã có 41 lần khoác áo đội tuyển Pháp. Anh đã gây scandal ở đội tuyển Pháp khi văng tục với phóng viên sau thất bại trước Tây Ban Nha ở EURO 2012. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến HLV Didier Deschamps không gọi Nasri vào đội tuyển Pháp dự World Cup 2014.

Nasri từ giã đội tuyển Pháp khi mới 27 tuổi

Miroslav Klose

Bên cạnh Philipp Lahm, đội tuyển Đức cũng chia tay một cầu thủ khác sau World Cup 2014 là Klose. Tiền đạo 36 tuổi này đang thi đấu cho CLB Lazio của Italy. Anh đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch World Cup 2014 của đội tuyển Đức với 2 bàn thắng trong 5 lần ra sân. Klose hiện đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất ở World Cup với 16 lần lập công. Anh cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để nói lời chia tay với đội tuyển Đức: “Với tôi, không có cách nào tốt hơn để kết thúc khoảng thời gian gắn bó với đội tuyển Đức bằng việc giành chức vô địch World Cup 2014. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra”. Klose không chỉ là chân sút ghi nhiều bàn nhất ở World Cup mà còn là chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Đức với 71 bàn thắng. Klose có màn ra mắt ở đội tuyển Đức vào tháng 3/2001 trong chiến thắng 2-1 trước Albania. Phút 73, anh được tung vào sân từ ghế dự bị và chỉ 2 phút sau, Klose đã ghi bàn đem về chiến thắng cho “Cỗ xe tăng” Đức. Chân sút 36 tuổi này đã khoác áo đội tuyển Đức 137 lần, chỉ kém thành tích của Lothar Matthaeus (150 lần). Ngoài việc tham gia thi đấu ở 4 kì World Cup, Klose còn góp mặt ở 3 kì EURO với đội tuyển Đức.

Klose chia tay đội tuyển Đức sau khi giành chức vô địch World Cup 2014

Frank Ribery

Mới đây nhất, Ribery đã tuyên bố giã từ đội tuyển Pháp. Quyết định này được anh đưa ra ngay trước trận tranh Siêu cúp Đức giữa Bayern Munich với Dortmund. Ribery đã thi đấu 81 trận và ghi 16 bàn cho đội Pháp. World Cup vừa qua, anh không tham dự vì chấn thương. Ribery được coi là cầu thủ ưu tú nhất bóng đá Pháp sản sinh, sau thế hệ của Zidane vô địch thế giới năm 1998. Mặc dù vậy, Ribery không giành được danh hiệu nào với đội tuyển xứ Lục lăng. Anh chỉ giành được vị trí á quân ở World Cup 2006 cùng với “Les Bleus”.

Sau Nasri, Ribery nói lời chia tay với đội tuyển Pháp

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm