5000 người tham gia đi bộ cổ vũ đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 29

06/08/2017 19:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sáng 6/8 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM), Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chương trình hưởng ứng Lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29.

Sự kiện này có 18 lực lượng tham gia với số lượng 5.000 người. Từ sáng sớm, lãnh đạo TP.HCM cùng người dân, các đoàn thể thao khu vực phía Nam đã tiến hành dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia lễ xuất quân và các hoạt động đồng diễn võ nhạc Taekwondo, biểu diễn văn nghệ, thể thao.

Hàng ngàn người tham dự Hưởng ứng Lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 cùng dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Trung
Hàng ngàn người tham dự Hưởng ứng Lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 cùng dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Trung

Theo tính toán, Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam có 200 thành viên, các VĐV tham gia thi đấu 14/38 môn tại SEA Games 29. Mục tiêu của đoàn thể thao khu vực phía Nam là phấn đấu đóng góp 10 - 12 HCV vào thành tích chung. Thể thao phía Nam nổi bật nhất là ở các môn như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ. Những cái tên xuất sắc có thể kể đến như Lê Tú Chinh, Thạch Kim Tuấn, Lâm Quang Nhật…

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn - niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 tham dự sự kiện. Ảnh: Nam Trung
Lực sĩ Thạch Kim Tuấn - niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 tham dự sự kiện. Ảnh: Nam Trung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29, cho biết: “Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia từ 11/8 – 1/9 có 681 thành viên, trong đó có 476 VĐV. Các VĐV sẽ tranh tài ở 32/38 môn và đặt ra mục tiêu giành vị trí thứ 3 toàn đoàn với thành tích 60 HCVtrở lên. Đến giờ phút này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng và quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao Đông Nam Á”.

Các VĐV được khích lệ tinh thần đáng kể trước thềm SEA Games 29. Ảnh: Nam Trung
Các VĐV được khích lệ tinh thần đáng kể trước thềm SEA Games 29. Ảnh: Nam Trung

Đại diện cho các VĐV TP.HCM, niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam là VĐV Lê Tú Chinh phát biểu: “Chúng tôi rất tự hào được đại diện đất nước tham dự Đại hội lớn của khu vực. Tôi xin hứa sẽ quyết tâm nỗ lực thi đấu hết mình nhằm đoạt thành tích tốt nhất, đóng góp chung vào thành tích toàn đoàn và mang lại niềm tự hào cho Thể thao Việt Nam”.

CẬN CẢNH: 5 sân vận động tổ chức SEA Games 29

CẬN CẢNH: 5 sân vận động tổ chức SEA Games 29

SEA Games 29 sẽ được tổ chức ở 5 sân vận động là Bukit Jalil, Shah Alam, Selayang, UITM và UM Arena. Trong đó, sân vận động quốc gia Bukit Jalil là nơi tổ chức nhiều môn thi đấu ngoài trời nhất.

Sau lễ xuất quân, đã có 5000 người đã đi bộ đồng hành quanh Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm khích lệ tinh thần Đoàn Thể thao Việt Nam trước giờ lên đường đến Malaysia tham dự SEA Games 29.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm