3 sự trở lại đáng chú ý nhất của TTVN trong năm 2012

28/12/2012 10:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh những tài năng trẻ mới nổi, trong năm 2012, TTVN còn chứng kiến các sự trở lại ấn tượng của một số gương mặt nhiều kinh nghiệm.

1.Hoàng Anh Tuấn

Sau 2 năm nghỉ thi đấu vì án doping, Hoàng Anh Tuấn đã trở lại đầy ấn tượng tại giải cử tạ VĐQG 2012 diễn ra vào tháng 10 vừa qua. Đối đầu với 2 đàn em liên tục gặt hái được thành công trong thời gian qua là Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn, Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu đầy tự tin và giành được tấm HCV ở nội dung cử giật hạng 56 kg nam với thành tích 126kg. Sau đó, Hoàng Anh Tuấn còn giành được HCB ở nội dung cử đẩy với thành tích 151 kg và HCB tổng cử với thành tích 277 kg, chỉ chịu xếp sau mỗi Trần Lê Quốc Toàn - lực sỹ vừa xếp thứ 4 thế giới tại Olympic London 2012.

Dù chưa lấy lại hoàn toàn phong độ đỉnh cao từng giành ngôi á quân Olympic 4 năm về trước nhưng có thể nói Hoàng Anh Tuấn đã tái xuất và hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký của Trần Lê Quốc Toàn ở hạng cân 56kg ở các giải đấu trong nước và quốc tế trong một tương lai không xa.

2.Vũ Thị Hương

Bỏ lại đằng sau những chấn thương dai dẳng cũng như nỗi ám ảnh về thất bại trong việc bảo vệ 2 tấm HCV tại SEA Games 26 và không đoạt được vé tham dự Olympic London 2012, Vũ Thị Hương đã trở lại một cách đầy ngoạn mục tại giải điền kinh VĐQG 2012 diễn ra vào tháng 10 vừa qua.

Ở nội dung sở trường 100m nữ, Vũ Thị Hương đã về nhất với thành tích 11’’62 - vượt qua thành tích 11”69 của nhà vô địch SEA Games 26 Serafi Unani (Indonesia). Sau đó Vũ Thị Hương tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành ngôi vô địch ở cự ly 200m với thành tích 23”32. Thành tích này đã tiếp cận chuẩn B Olympic 23”30 và vượt qua thành tích 23”65 của Laphassaporn Tawon (Thái Lan) - VĐV giành HCV nội dung này ở SEA Games 26

Có thể tin rằng, nếu tiếp tục giữ vững được phong độ này, Vũ Thị Hương sẽ có cơ hội để đòi lại ngôi “Nữ hoàng” đã đánh mất ở SEA Games 27.

3.Nguyễn Hoàng Ngân

Chấn thương trước trận chung kết kata đơn nữ ở giải VĐTG 2010 đã khiến Nguyễn Hoàng Ngân phải chia tay Asian Games 2010 dù nằm trong danh sách những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam. Và sau 2 năm nghỉ thi đấu vì chấn thương, cựu vô địch thế giới Nguyễn Hoàng Ngân đã bất ngờ đánh dấu sự trở lại bằng tấm HCV cá nhân tại giải karatedo Đức mở rộng 2012 sau khi giành chiến thắng sát nút trước đối thủ người Nhật Bản trong trận chung kết với tỉ số 3-2. Tiếp đó, Hoàng Ngân  cùng các đồng đội Đỗ Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Hằng - Nguyễn Thanh Hằng còn giành thêm một HCV nữa ở giải đấu này cũng ở nội dung đồng đội.

Sự trở lại thành công của “Nữ hoàng Kata” Nguyễn Hoàng Ngân sẽ đem lại cho thể thao Việt Nam những hy vọng ở các giải đấu khu vực và châu lục trong thời gian tới như SEA Games 27 hay Asian Games 2014.

Hương Thùy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm