04/07/2015 05:10 GMT+7 | Trong nước
Bể tắm theo nghi thức Do thái này nằm ngay phía dưới phòng khách của ngôi nhà, với chiều cao 3,5m, chiều rộng 2,4m và chiều sâu 1,8m.
Ngay sau khi được thông báo, Ông Amit Reem, nhà khảo cổ học tại Uỷ Ban Đặc trách Cổ vật Isarel đã bắt đầu quá trình khai quật
Ông Amit Reem, Uỷ Ban Đặc trách Cổ vật Isarel nói: "Một vài ngày trước, chúng tôi nhận được cuộc gọi của họ nói rằng có một thứ họ muốn chúng tôi tận mắt chứng kiến. Khi tôi đến nơi, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hồ tắm theo nghi thức Do thái, hay còn gọi là Mikvah, có niên đại 2000 năm tuổi”.
Các bình gốm bên trong bể tắm bằng đá này đã giúp các nhà khảo cổ xác định được niên đại của bể tắm có từ thế kỷ thứ nhất.
Ông Amit Reem, Uỷ Ban Đặc trách Cổ vật Isarel cho biết thêm: “Bên trong hồ tắm này, chúng tôi tìm được các bình gốm độc đáo được làm từ đá phấn Jerusalem. Tất cả các bình gốm này đều có từ cách đây 2000 năm, vào thời Đền Thờ thứ hai. Khi đó có một ngôi làng Do thái ở ngay vùng Ein Karem.”
Những vết cháy trên sàn và cầu thang cho thấy đã xảy ra một trận hoả hoạn rất lớn vào thời Đền thờ thứ hai. Đây cũng có thể là bằng chứng chứng minh Jerusalem bị phá huỷ bởi người La Mã vào đầu năm 66 trước Công Nguyên.
Ngôi nhà nằm tại ngôi làng ở vùng Ein Karem.
Cô Oriah, chủ nhà, rất thích thú với khám phá này. “Thật thú vị khi biết rằng cũng có một gia đình Do thái đã từng sống ở đây, cùng một nơi, cách đây nhiều năm, và bể tắm này cũng theo nghi thức của họ", Oriah nói.
Ủy ban Đặc trách cổ vật cho biết các cổ vật có từ thời chúa Jesu rất ít khi được tìm thấy tại ngôi làng này.
Truyền hình Thông tấn VNEWS
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất