Ukraine: Lực lượng ủng hộ liên bang hóa thừa nhận sở hữu tên lửa Buk

24/07/2014 14:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (23/7), chỉ huy của một đơn vị thuộc phiến quân Ukraina đã thừa nhận lực lượng này sở hữu trong tay máy bay chiến đấu có tên lửa Buk.
 
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, Alexander Khodakovsky, chỉ huy tiểu đoàn Vostok, một đơn vị thuộc phe ly khai ở miền đông Ukraine, tiết lộ lực lượng nổi dậy có nắm giữ hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Buk.

Chỉ huy tiểu đoàn Vostok Alexander Khodakovsky.

Đây là lần đầu tiên lực lượng này lên tiếng về vũ khí bị nghi ngờ đã gây ra cái chết cho 289 hành khách trên chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Buk.

Hệ thống tên lửa Buk là một dòng trong hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung, tự hành được Liên Xô (cũ) và Nga phát triển. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa hành trình, các loại bom chính xác, máy bay cánh quay và cánh cố định cũng như máy bay không người lái.

Dương Trần
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm