Trung Quốc có số người mắc bệnh ung thư nhiều nhất thế giới

07/02/2014 10:24 GMT+7 | Trong nước

Trung Quốc hiện đang là nước có số người mắc bệnh ung thư và số ca tử vong vì căn bệnh này nhiều nhất thế giới trong bối cảnh bệnh ung thư trên toàn cầu đã gia tăng lên mức báo động.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) trích dẫn báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về ung thư thế giới cho biết Trung Quốc là nước phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh ung thư và có số ca tử vong nhiều nhất, trong đó điển hình là 4 loại ung thư gan, ung thư thực quản, ung thư dạ dày và ung thư phổi.

Theo WHO, ung thư phổi vẫn là căn bệnh phổ biến nhất và gây tử vong nhiều nhất trên thế giới, với khoảng 1,8 triệu ca nhiễm mới và 1,59 triệu ca tử vong trong năm 2012. Hơn 1/3 số trường hợp này xảy ra ở Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, hút thuốc lá, ô nhiễm không khí kéo dài và tiếp xúc với các chất gây ung thư là những yếu tố chính làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi.

Trong khi đó, khoảng 50% số trường hợp nhiễm bệnh ung thư gan và ung thư thực quản mới trên toàn thế giới đã được phát hiện ở Trung Quốc và có 51% số ca tử vong vì ung thư gan và 49% số ca tử vong vì ung thư thực quản được ghi nhận ở nước này.

Trên toàn thế giới trong năm 2012 có 14 triệu trường hợp mới bị phát hiện mắc bệnh ung thư và 8,2 triệu người tử vong vì căn bệnh quái ác này. Riêng Trung Quốc có tới 3,07 triệu ca nhiễm mới, chiếm 21,8% toàn cầu và 2,2 triệu ca tử vong, chiếm 26,9%. Báo cáo của WHO cũng chỉ ra rằng tình trạng thiếu chẩn đoán đầy đủ cũng như năng lực hạn chế trong điều trị làm vấn đề này ngày càng trầm trọng hơn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm