Triều Tiên đặt quân đội ở mức báo động cao nhất

26/08/2016 13:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc ngày 26/8 cho biết quân đội Triều Tiên đã ra lệnh cảnh giác cấp độ 1, mức báo động cao nhất, vào đầu tuần này nhằm đối phó với cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ mang mật danh “Người bảo vệ tự do Ulchi” đang diễn ra tại Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nguồn tin nêu rõ mức báo động trên của quân đội Triều Tiên cao hơn một cấp độ so với mức được áp dụng trong thời gian diễn ra cuộc tập trận hồi năm 2015.

Nguồn tin trên cho biết thêm rằng hiện Triều Tiên cũng đang tăng cường các cuộc tập trận tại các khu vực tiền tuyến sau khi đe dọa "tấn công phủ đầu bằng hạt nhân" nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên luôn cáo buộc cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là diễn tập xâm lược Triều Tiên, trong khi Hàn Quốc và Mỹ khẳng định hoạt động này về bản chất chỉ mang tính phòng thủ.

Trong một động thái được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận đang diễn ra, ngày 24/8, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM). Vụ phóng được đánh giá đạt tiến bộ so với những lần phóng trước, theo đó tên lửa đã bay xa 500km trước khi rơi xuống Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản.

Sau vụ phóng SLMB trên của Triều Tiên, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi Bình Nhưỡng "có các bước đi cần thiết để làm dịu tình hình và trở lại đàm phán phi hạt nhân hóa" bán đảo Triêu Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở trụ sở LHQ, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric khẳng định: "Vụ phóng SLBM mới nhất của Triều Tiên vi phạm rõ rệt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời phá hoại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên".

HĐBA LHQ đã thông qua 5 nghị quyết về trừng phạt Triều Tiên liên quan các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, gồm Nghị quyết 1718 (vào năm 2006), Nghị quyết 1874 (năm 2009), Nghị quyết 2087 (năm 2013), Nghị quyết 2094 (năm 2013) và Nghị quyết 2270 (năm 2016). Nghị quyết gần đây nhất được thông qua hồi tháng 3 vừa qua, áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhất đối với Triều Tiên, bao gồm một lệnh cấm xuất khẩu và đóng băng tài sản.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm