Sổng gã 'áo thun vàng', Thái Lan phát lệnh truy nã gã 'áo xanh'

28/08/2015 08:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 27/8, một tòa án Thái Lan đã phát lệnh truy nã đối tượng liên quan tới vụ nổ gần bến tàu Saphan Taksin tại thủ đô Bangkok hồi tuần trước.

Trong một tuyên bố tối cùng ngày, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Prawut Thavornsiri cho biết, Tòa án Hình sự Nam Bangkok đã phê chuẩn lệnh truy nã một người đàn ông chưa rõ quốc tịch liên quan tới vụ nổ thứ hai, căn cứ vào hình ảnh trong camera an ninh.


Đối tượng "áo sơmi xanh" đang bị truy nã

Người này bị cáo buộc “sở hữu trái phép thiết bị nổ, kích hoạt trái phép một quả bom và âm mưu giết người có chủ đích”. Camera an ninh đã ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo sơmi xanh đá một túi đồ trên cầu xuống con kênh ở đúng vị trí xảy ra vụ nổ hôm 18/8.

Vụ nổ tại bến tàu ở thủ đô Bangkok xảy ra chiều 18/8, khi một thiết bị nổ được ném xuống từ cầu Sathorn và phát nổ dưới nước. Bến tàu này là nơi rất đông dân địa phương và du khách di chuyển tới các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok.

Mặc dù không gây thương vong, song vụ nổ tại bến tàu đã khiến tình hình Bangkok thêm căng thẳng vì nó diễn ra ngay sau vụ đánh bom kinh hoàng tại đền thờ Erawan làm 20 người thiệt mạng và hơn 125 người bị thương.

Nghi phạm "áo thun vàng"

Nghi phạm chính trong vụ nổ này là đối tượng mặc áo thun vàng được cho rằng đã "cao chạy xa bay" ra nước ngoài.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm