SỐC vụ đánh bom Bangkok: Nghi phạm 'áo vàng' có liên quan tới 'áo xanh'? Động cơ 'trả thù cá nhân'?

29/08/2015 22:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nghi phạm trong vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok bị bắt giữ ngày 29/8 nhiều khả năng không phải là một phần tử khủng bố quốc tế và động cơ tiến hành vụ đánh bom của tên này có thể do "hận thù cá nhân".

Đây là phát biểu của Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Poompanmoung (trong cuộc họp báo tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và được truyền hình trực tiếp trên đài Thai PBS ngày 29/8).

Truyền thông Thái Lan đưa tin nghi phạm vừa bị bắt giữ, 28 tuổi, là một người nước ngoài, ở Thái Lan kể từ tháng 1/2014. Đối tượng này mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả, mang tên Adem Karadag.

Nghi phạm bị bắt giữ

Trong phát biểu được truyền trực tiếp, Tư lệnh Cảnh sát Somyot nêu rõ "dường như đối tượng không phải là một phần tử khủng bố quốc tế", động cơ hành động là do "hận thù cá nhân". "Đối tượng này có hận thù với những người bạn và các thành viên trong gia đình của mình".

Tuy nhiên, quan chức an ninh Thái Lan từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cũng trong cuộc họp báo trên, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Prawut Thavornsiri nhấn mạnh cảnh sát cho rằng, nghi phạm trên có liên quan đến vụ đánh bom tại đền Erawan cũng như vụ nổ sau đó một ngày tại cầu Sathorn gần bến tàu cùng tên. Đối tượng 28 tuổi này, bị cáo buộc "sở hữu trái phép các vật liệu chế tạo bom như các vòng bi" và "các ống được dùng để chứa bom".

Nghi phạm "áo thun vàng" và áo "sơmi xanh" trong 2 vụ nổ bom có quan hệ chặt chẽ với nhau

Trong bình luận trước đó phát trên kênh 3 của đài truyền hình Thái Lan, ông Prawut cũng cho biết "quần áo và vật liệu chế tạo bom" được thu giữ tại căn phòng của nghi phạm có liên quan đến cả hai vụ nổ. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều cuốn hộ chiếu.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Thái Lan không nêu rõ đối tượng bị bắt giữ mang quốc tịch nước nào cũng như chưa đưa ra bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa nghi phạm bị bắt giữ với người đàn ông được cho là thủ phạm của vụ đánh bom được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, cùng ngày, khoảng 100 cảnh sát và binh lính đã bao vây toà nhà nơi đối tượng sinh sống, trước khi đột kích và bắt giữ y tại căn phòng thuê từ hôm 21/7.

Trang Kim (tổng hợp)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm