Sáng lập viên WikiLeaks muốn trở thành nghị sĩ Australia

18/03/2012 06:20 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Sáng lập viên WikiLeaks muốn trở thành nghị sĩ Australia

Trang web chuyên tiết lộ tin mật WikiLeaks hôm 17/3 thông báo sáng lập viên Julian Assange đang có kế hoạch chạy đua vào Quốc hội Australia trong các cuộc bầu cử của năm tới, dù đang bị giam lỏng ở Anh và đối mặt với cáo buộc hình sự ở Thụy Điển. Được biết cảnh sát Australia đã kết luận rằng Assange không phạm luật khi tung ra các tài liệu mật lấy từ kênh thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ và dù sau này có bị kết án tại Thụy Điển, Assange vẫn đủ tư cách để tranh cử tại quê nhà. Theo luật, mọi công dân Australia trưởng thành đều có quyền chạy đua vào Quốc hội, nhưng chỉ có vài người thành công trong điều kiện không có một đảng chính trị lớn ủng hộ sau lưng.

Philippines bán đấu giá tài sản của cựu độc tài Marcos

Philippines hôm 17/3 cho biết nước này sẽ bán đấu giá 2 tư dinh từng thuộc sở hữu của nhà độc tài quá cố Marcos để thu về ít nhất 7,3 triệu USD. Các tư dinh hạng sang này, với một căn nằm ở ngoại ô Manila và căn thứ 2 nằm ở khu resort nghỉ dưỡng Baguio, có tổng diện tích 7.913 m2, sẽ được bán vào ngày 24/4 tới. Marcos lãnh đạo Philippines từ năm 1965 tới năm 1986, trong đó gia đình và đồng minh của ông ta bị cáo buộc đã biển thủ hàng tỷ USD của Nhà nước.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm