'Rồng lửa' S-300 của Nga sẽ tới Iran

28/08/2015 10:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)-  Ngày 27/8, phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn lời một quan chức cấp cao của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga cho biết Nga và Iran đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về mua bán vũ khí quân sự, trong đó Moskva sẽ cung cấp cho Tehran các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300.

Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ chi tiết số lượng hệ thống"rồng lửa" S-300 mà Iran sẽ nhận cũng như khung thời gian của thỏa thuận.

Hệ thống tên lửa S-300 của Nga

Thỏa thuận mua bán tên lửa S-300 giữa Nga và Iran, trị giá 800 triệu USD, được ký kết lần đầu vào năm 2007. Tuy nhiên, Nga đã ngừng thực hiện thỏa thuận sau khi HĐBA LHQ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran vì chương trình hạt nhân của Tehran.

Tháng 4/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bỏ lệnh cấm cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran, sau khi nước này đạt được một thỏa thuận khung với nhóm P5+1.

Quy trình hoạt động của một hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Đồ họa: BBC

Theo Wikipedia, S-300 là một loạt các hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa Nga. Hệ thống S-300 đã được phát triển để tăng cường khả năng chống lại máy bay và tên lửa hành trình. Các biến thể sau đó được phát triển để đánh chặn cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

S-300 cũng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu máy bay tàng hình có diện tích bộ lộ radar nhỏ cỡ 0,02 m2, và được coi là một trong những hệ thống tên lửa phòng không mạnh nhất hiện tại, với nhiều thông số vượt trội hơn hệ thống đối thủ của Mỹ là MIM-104 Patriot.

Ra-đa của nó có khả năng đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và bám sát chặt 12 trong số đó. Ở các phiên bản S-300PMU1/2 trở về sau, khả năng của ra-đa được tăng cường, có thể theo dõi đến 300 mục tiêu và bám sát chặt 72 trong số đó.

Thời gian triển khai S-300 là 5 phút. Các tên lửa S-300 là các vòng kín và không cần bảo trì trong suốt thời gian sử dụng của chúng.

Trang Kim (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm