Phim dài tập khiến sinh hoạt vợ chồng đang trên bờ vực tuyệt chủng

18/02/2017 07:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giáo sư David Spigelhalter từ Đại học Cambridge (Anh) cảnh báo rằng có thể 15 năm nữa lạc thú ái ân sẽ không còn tồn tại.

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu giữa các cặp vợ chồng ở Anh. Kết quả thật đáng kinh ngạc: trong 30 năm qua, con người đã trở lên "lười" hơn và làm tình ít hơn 2,5 lần.  Nếu cứ tiếp diễn theo đà này, tỷ lệ sinh đẻ chắc chắn sẽ suy giảm.

Ví dụ, nếu trong năm 1990, trung bình các cặp vợ chồng ân ái với nhau khoảng 5 lần/tháng, thì hiện nay giảm xuống chỉ có 2-3 lần trong 30 ngày.

Người ta cho rằng lý do giảm sinh hoạt vợ chồng là do mê phim dài tập. Phụ nữ lo lắng về các nhân vật trong phim, các màn chăn gối trên màn hình nhỏ và sau đó đánh mất mọi mong muốn làm điều đó với người thân yêu của mình trong cuộc sống thật.

Ngoài ra, các tiện ích điện tử cũng khiến người ta giảm ham muốn sex. Các cặp vợ chồng thường nằm trên giường, xem tin tức hay chơi game trên điện thoại.

Theo SputnikNews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm