Ngôi nhà thời thơ ấu của Hitler trở thành bảo tàng Holocaust

02/09/2014 11:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi nhà thời thơ ấu của trùm phát xít Adolf Hitler ở Baranya (Áo) dự kiến sẽ được chuyển thành một bảo tàng Holocaust và được coi là một trong những bằng chứng về tội ác và sự tàn bạo của nhà lãnh đạo Đức quốc xã.

Theo các nhà chức trách Áo, ngôi nhà nơi Hitler sinh sống những ngày còn bé ở khu vực gần biên giới phía Đông Nam của Đức sẽ được đổi thành bảo tàng có tên House of Responsibility.

Ngôi nhà thời thơ ấu của Hitler ở Baranya (Áo).

Truyền thông địa phương Áo đưa tin, đây là ý tưởng do nhà sử học Andreas Maislinger đề xuất, đã được giới chức nước này thông qua và quyết định sẽ chuyển nó thành một bảo tàng “mô tả tội ác chống lại nhân loại của Đức quốc xã”.

Trùm phát xít Adolf Hitler.

Năm 1938, Đức quốc xã đã mua lại ngôi nhà thời thơ ấu của ông trùm phát xít để xây dựng phòng trưng bày nghệ thuật và thư viện công cộng. Cuối Thế chiến II, quân đội Mỹ cũng chiếm được ngôi nhà này nhưng về sau, nó thuộc quyền sở hữu của một phụ nữ ở địa phương đã nghỉ hưu.

Cuối cùng, vào năm 1972, chính phủ Áo đã thuê lại căn nhà đến tận bây giờ và cho biết sẽ xây dựng bảo tàng mô tả cuộc tàn sát chủng tộc đối với 6 triệu người Do Thái của Đức quốc xã.

Dương Trần
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm