Nga tung bằng chứng phát hiện vũ khí của đặc nhiệm Mỹ ở căn cứ IS

24/09/2017 21:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố các hình ảnh chụp từ trên không vị trí mà các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cố thủ tại phía bắc thành phố chiến lược Deir ez-Zor, bất ngờ phát hiện có trang thiết bị thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ ở đó.

Chú thích ảnh
Xuất hiện xe bọc thép Mỹ tại căn cứ IS ở phía bắc Deir ez-Zor.

Theo kênh truyền hình RT, trong một tuyên bố ngày 24/9, Bộ này cho biết các đơn vị đặc nhiệm Mỹ đang mở đường cho lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiến quân dọc tả ngạn sông Euphrates hướng về thành phố Deir ez-Zor mà không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào từ các tay súng IS.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Mặc dù các tiền đồn mà lực lượng đặc nhiệm Mỹ đóng quân ở ngay địa điểm mà các tay súng IS đang được triển khai, song không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy có một cuộc giao tranh giữa hai bên. Điều này có nghĩa là lực lượng quân sự Mỹ hoàn toàn cảm thấy an toàn trong khu vực mà bọn khủng bố chiếm giữ".

Những hình ảnh trên được ghi nhận từ ngày 8 đến ngày 12/9. Trên những bức ảnh chụp căn cứ IS có xuất hiện phương tiện di động bọc thép Cougar và Hummer của quân đội Mỹ.

Trước đó, ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo quân đội Syria tham gia chiến dịch giành lại thành phố chiến lược Deir ez-Zor không chỉ vấp phải sự phản công kịch liệt từ IS mà còn hứng chịu dàn hỏa lực từ khu vực mà phe nổi dậy và lực lượng Mỹ đóng quân.

Nga lần đầu xuất khẩu trực thăng Mi-28NE với tổ hợp phòng vệ mới nhất

Nga lần đầu xuất khẩu trực thăng Mi-28NE với tổ hợp phòng vệ mới nhất

Việc cung cấp xuất khẩu lô "Thợ săn đêm" là sự kiện hết sức quan trọng đối với tập đoàn, bởi những máy bay này đặt ra các tiêu chuẩn mới về trực thăng tấn công trên thị trường toàn cầu.

Theo các nguồn tin địa phương, Mỹ đã tăng cường cung cấp vũ khí cho SDF từ đầu tháng 9. Liên quân do Mỹ dẫn đầu và SDF tham vọng tìm cách tập hợp một lực lượng có khả năng chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía đông Syria trước khi quân đội chính phủ Syria (SAA) cùng đồng minh có thể làm điều đó.

Theo Hồng Hạnh (Báo Tin Tức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm