Nga - Trung nhất trí tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên

16/08/2017 07:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Việc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của tất cả các bên liên quan, trong đó có Trung Quốc và Nga.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 15/8 với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh và Moskva vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ về vấn đề Triều Tiên. Quan chức này nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc và Nga cần liên lạc nhiều hơn nữa nhằm đảm bảo tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát trong khi không ngừng nỗ lực thúc đẩy đối thoại.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov (trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 18/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên đã nhất trí tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên thông qua các biện pháp ngoại giao. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định "hoàn toàn không thể chấp nhận giải quyết vấn đề hạt nhân (của Triều Tiên) thông qua các biện pháp quân sự".

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, kêu gọi Washington ủng hộ phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis về việc giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp ngoại giao.

Đầu đạn hạt nhân Triều Tiên không thể

Đầu đạn hạt nhân Triều Tiên không thể "sống sót" khi bay tới Mỹ

Tôi không nghĩ rằng tại thời điểm này, Triều Tiên có một cách đo lường tốt về mức độ chính xác của tên lửa.

Trong bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 14/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố Washington không “quan tâm” đến việc thay đổi chế độ Bình Nhưỡng và Washington mong muốn sử dụng biện pháp ngoại giao để thay đổi hành động cả Triều Tiên. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh hy vọng "Mỹ có thể biến tuyên bố tích cực này thành những chính sách cụ thể liên quan đến Triều Tiên”.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ chấp nhận đề xuất của Trung Quốc về việc Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân và tên lửa, đổi lại Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ ngừng các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đóng vai trò tích cực trong việc tìm ra giải pháp hòa bình đối với vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm