Mỹ triển khai tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ

06/01/2013 15:19 GMT+7 | Trong nước

Ngày 5/1, Mỹ bắt đầu triển khai các tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thực hiện kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giúp quốc gia thành viên này đối phó với các nguy cơ có thể đến từ cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài gần hai năm qua tại nước láng giềng Syria.

Người phát ngôn lực lượng phòng thủ tên lửa của Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu (EUCOM), Peter Woodmansee, cho biết việc triển khai tên lửa tới Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu ngày 5/1 tại căn cứ không quân Incirlik thuộc tỉnh Gaziantep, nằm ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng hơn 50 km. Một số thiết bị quân sự đã được chuyển tới căn cứ này bằng đường không, trong khi các thiết bị tiếp theo sẽ được chuyển bằng đường thủy tới đây vào cuối tháng 1.

Trước đó, nhóm lính Mỹ đầu tiên đã tới căn cứ quân sự này để chuẩn bị cho việc triển khai các khẩu đội tên lửa. Theo ông Woodmansee, mọi công việc chuẩn bị, gồm vị trí lắp đặt tên lửa, hậu cần, liên lạc, vấn đề an toàn và bảo vệ cư dân Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực quanh căn cứ... sẽ phải hoàn tất trước khi các hệ thống tên lửa sẵn sàng hoạt động.

Mỹ dự kiến cử khoảng 400 quân tới Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày tới để vận hành hai khẩu đội tên lửa phòng không Patriot. Các binh sĩ Mỹ sẽ đóng quân tại căn cứ ở tỉnh Gadiantép. Ngoài ra, hai đồng minh NATO khác là Đức và Hà Lan, mỗi nước cũng sẽ triển khai 2 khẩu đội Patriot cùng 400 quân tại các khu vực dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Theo thông báo của EUCOM, có trụ sở tại thành phố Stuttgart, miền Tây Nam nước Đức, các binh sĩ Đức sẽ đóng tại Kahramanmaras, cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria 100 km về phía Bắc, trong khi 2 khẩu đội tên lửa của Hà Lan đặt tại Adana, cách biên giới 100 km về phía Tây. Mỗi khẩu đội tên lửa Patriot được biên chế từ 4-6 giàn tên lửa và một hệ thống radar. Dự kiến 6 khẩu đội này sẽ đi vào hoạt động trước cuối tháng 1/2013.

Trước đó, ngày 4/12/2012, Hội đồng NATO cấp ngoại trưởng đã nhất trí triển khai tên lửa Patriot theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ để giúp bảo vệ khu vực biên giới nước này trước các mối đe dọa từ Xyri. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quyết định của NATO triển khai tên lửa Patriot trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria chỉ mang tính phòng thủ và nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của Ankara.

Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc và một số nước đã chỉ trích kế hoạch trên, cho rằng việc Mỹ và NATO triển khai binh lính và tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ làm cho tình hình Syria và khu vực căng thẳng hơn. Thậm chí các chuyên gia phân tích và giới bình luận quân sự còn cho rằng đây có thể là bước đi tiếp theo của Mỹ và các đồng minh chuẩn bị cho sự can thiệp quân sự trực tiếp vào tình hình đang ngày càng diễn biến phức tạp tại Syria.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm