“Mỹ sẽ khôi phục dự án máy bay tàng hình F-35B”

21/01/2012 20:05 GMT+7 | Trong nước

Hãng AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 20/1 tuyên bố bộ này sẽ khôi phục một chương trình vốn gặp nhiều trở ngại nhằm chế tạo loại máy bay tiêm kích F-35 mới (F-35B) có khả năng cất cánh với đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Máy bay tiêm kích tàng hình F-35B. (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại Căn cứ Không quân Patuxent River thuộc Hải quân Mỹ ở tiểu bang Maryland, Bộ trưởng Panetta nói "đã có tiến triển thật sự" và nguy cơ đối với loại máy bay F-35B do nhà thầu Lockheed Martin chế tạo đã được tháo gỡ.

Tuy nhiên, ông không đề cập tới khả năng số lượng máy bay F-35 sẽ bị cắt giảm như một phần trong nỗ lực giảm ngân sách quốc phòng của Mỹ.

Với loại máy bay tiêm kích tàng hình 1 phi công điều khiển thế hệ thứ năm này, Washington hy vọng đảm bảo được ưu thế về không quân trong những thập kỷ sắp tới, đặc biệt là trước Trung Quốc, nước vừa có máy bay tàng hình 1 năm trước.

Dự án phát triển F-35B, loại máy bay tiêm kích tinh vi và đắt giá nhất trong ba phiên bản máy bay F-35, đã gặp nhiều trở ngại và bị đội giá thành.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hồi tháng 1/2011 đã tuyên bố "treo" dự án phát triển máy bay F-35B trong 2 năm và sẽ hủy chương trình nếu những khó khăn không được khắc phục. Tuy nhiên hai phiên bản khác của máy bay tiêm kích F-35 - một loại cất cánh từ đường băng mặt đất thông thường và một phiên bản dành cho tàu sân bay - không bị ảnh hưởng./.

Theo Vietnam+


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm